Thế giới

Nga thừa nhận bị Syria bắn nhầm máy bay, đổ lỗi Isael vô trách nhiệm

Trang Independent hôm 18-9 đưa tin Kremlin đã thừa nhận chiếc máy bay do thám Nga biến mất ở Địa Trung Hải cùng 15 thành viên phi hành đoàn là do bị lực lượng Syria bắn nhầm.

Phía Moscow cho biết chiếc máy bay quân sự Il-20 của nước này biến mất khỏi radar ở vị trí cách bờ biển Syria khoảng 32 km, khi đang bay trở về căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia.

Không nhắm đổ lỗi trực tiếp song Bộ Quốc phòng Nga ban đầu nói rằng chiếc Il-20 nêu trên biến mất giữa lúc các cuộc tấn công tên lửa của Pháp và Israel đang xảy ra ở khu vực Latakia.

Nga đang sử dụng căn cứ không quân Hmeymim ở tỉnh Latakia. Ảnh: EPA

Ban đầu, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời giới chức quốc phòng nước này nói rằng: "Dấu vết của Il-20 trên radar kiểm soát bay biến mất trong một cuộc tấn công của 4 máy bay F-16 của Israel vào các cơ sở của Syria tại tỉnh Lattakia.

"Cùng lúc đó, hệ thống kiểm soát trên không của Nga phát hiện rốc-két phóng từ tàu Auvergne của Pháp trong khu vực" - Bộ Quốc phòng Nga nêu trong tuyên bố ban đầu.

Tuy nhiên, một người phát ngôn quân đội Pháp phủ nhận điều này: "Quân đội Pháp phủ nhận bất cứ sự liên quan nào tới vụ tấn công".

Theo Independent, sau đó Kremlin đã liên tiếng nói rằng lực lượng Syria đã vô tình bắn hạ chiếc máy bay Nga. Tuy nhiên, phía Moscow đổ lỗi cho "những hành động vô trách nhiệm" của Israel, nói rằng phía Israel đã đưa 4 chiến đấu cơ F-16 không kích cùng lúc mà chỉ cánh báo trước 1 phút. Từ đó, không đủ thời gian để Il-20 tránh khỏi vòng nguy hiểm, hãng tin RIA dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Phía Israel chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên.

Israel và Nga vốn duy trì một đường dây nóng để ngăn chặn đụng độ trên không tại Syria trong vài năm qua. Giới chức Israel trước đó đánh giá cao sự hiệu quả của cơ chế này.

Về phía Syria, truyền thông nước này đưa tin TP ven biển Latakia hứng chịu một cuộc tấn công từ tên lửa kẻ thù và hệ thống phòng thủ Syria đã bắn trả. Truyền thông Syria đưa tin các vụ nổ xảy ra ở Latakia vào khoảng 19 giờ ngày 17-9, theo giờ địa phương.

Sự biến mất của chiếc máy bay Nga xảy ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đạt một thỏa thuận bất ngờ với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhằm tạo vùng đệm phi quân sự tại tỉnh Idlib. Theo đó, binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ làm nhiệm vụ tuần tra vùng đệm này nhằm đảm bảo thỏa thuận giữa hai bên được tôn trọng.

Theo thỏa thuận vừa được hai nhà lãnh đạo nhất trí, tất cả vũ khí hạng nặng đều bị rút khỏi khu vực và các nhóm nổi dậy, bao gồm cả Mặt trận Nusra,cũng sẽ phải rút khỏi khu vực này. Vùng phi quân sự sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15-10 tới.

Tác giả: Đỗ Quyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

  Từ khóa: may bay ,Nga ,thừa nhận

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP