Thể thao

"Ngã ngửa" với số trận trò cưng thầy Park phải cày ải cuối năm 2021

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ phải trải qua một lịch thi đấu dày đặc trong phần còn lại của năm 2021.

Đoàn Văn Hậu liên tục cày ải ở nửa cuối năm 2021

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các giải bóng đá trong nước hiện đều đang phải tạm hoãn và nhiều khả năng chuẩn bị trở lại.

Điều này vô hình trung sẽ khiến khoảng thời gian cuối năm 2021 sẽ chứng kiến lịch thi đấu dầy đặc của bóng đá Việt Nam.

Đây rõ ràng là thách thức lớn với các tuyển thủ quốc gia, đặc biệt là với những cầu thủ còn tuổi dự SEA Games như Văn Hậu.

Theo tính toán sơ bộ, Hậu còn 1 trận giai đoạn 1 V-League 2021 và nếu Hà Nội không lọt top 6, anh sẽ đá thêm 7 trận, tổng cộng 8 trận.

Trường hợp Hà Nội FC vào nhóm 6 đội đầu bảng, con số này sẽ là 6 trận.

Với Cúp Quốc gia 2021, tối đa Hậu sẽ đá 4 trận nếu Hà Nội FC tiến sâu.

Ở cấp độ đội tuyển, anh sẽ dự 2 trận giao hữu và 6 trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tại SEA Games, Hậu sẽ chơi tối đa 7 trận nếu U22 Việt Nam vào chung kết, mà khả năng này rất dễ xảy ra.

Tới tháng 12/2021, Hậu cùng đội tuyển Việt Nam và sẽ chơi 8 trận nếu đội tuyển Việt Nam vào chung kết.

Như vậy, cầu thủ Thái Bình sẽ đá từ 32 tới 35 trận trong vòng 153 ngày, mật độ cao nhất lên tới 4,3 ngày/trận.

Đây là mật độ thi đấu quá khắc nghiệt với cầu thủ Việt Nam, những người vốn có thế trạng không thực sự hoàn hảo.

Còn nhớ, năm 2019, Quang Hải đá 60 trận, mật độ 6 ngày/trận và tới năm 2020, cầu thủ này không còn giữ được đôi chân nhanh nhẹn.

Ở góc độ rộng hơn, CLB, HLV Park Hang-seo và cả VFF cần có sự tính toán sử dụng nhân sự hợp lý, tránh khiến cầu thủ quá tải và dính chấn thương.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP