Diễn đàn Nghệ An

Tỉnh Đoàn Nghệ An: Nỗ lực giải quyết việc làm cho thanh niên

Thứ ba - 07/02/2012 16:47 - Người đăng bài viết: Biên Tập Viên

Với hơn 700 nghìn thanh niên, trong đó hơn 300 nghìn là thanh niên nông thôn, gần 100 nghìn thanh niên dân tộc, trong những năm qua ,vai trò của tổ chức Đoàn, Hội ở Nghệ An đã được phát huy nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên trong lĩnh vực lao động và việc làm.

 

Vấn đề giải quyết việc làm cho thanh niên hiện nay đang được các cấp Đoàn, Hội ở Nghệ An xem như một tiêu chí đánh giá chất lượng công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên hàng năm. Do đó, việc triển khai các đề án giải quyết việc làm cho thanh niên cũng được quan tâm thường xuyên.

Với hình thức tư vấn hướng nghiệp của Đoàn, Hội, nhiều thanh niên đã lựa chọn được hướng đi đúng cho nghề nghiệp của mình (Ảnh: MC) 


Từ tháng 9/2009, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Nghệ An đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 103 hỗ trợ thanh niên học nghề tạo việc làm và thành lập Ban điều hành Đề án giai đoạn 2009 – 2015; tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt đề án “Truyền thông về nghề nghiệp và việc làm” giai đoạn này và ra quyết định thành lập Trung tâm hỗ trợ phát triển thanh niên của tỉnh làm cơ sở là đại diện trực tiếp cho thanh niên trong vấn đề nghề nghiệp và việc làm.

Trong giải quyết, hỗ trợ việc làm cho thanh niên thì việc giúp cho thanh niên tiếp cận được với nguồn vốn là hết sức quan trọng. Theo đó, ngoài nguồn vốn phân bổ của Trung ương Đoàn thì hàng năm Đoàn Thanh niên Nghệ An còn tiếp cận được với vốn phân bổ của tỉnh để hỗ trợ thêm cho thanh niên.

Tính đến tháng 10/2011, vốn vay ủy thác do Đoàn Thanh niên tỉnh quản lý là hơn 503 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 21.135 lao động.

Ngoài ra, từ nguồn vốn gần 2 tỷ đồng từ Quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp của tỉnh, tỉnh Đoàn đã tiến hành giải ngân cho 42 lượt dự án xin vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho hơn 650 lao động. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn còn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp các cấp giúp cho thanh niên có vốn phát triển kinh tế, đồng thời trích một phần lãi suất thu được từ các dự án vay vốn để trao tặng cho các học sinh nghèo vượt khó, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong chương trình phát triển thanh niên, các cấp bộ Đoàn, Hội của tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành liên quan trong việc dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Hiện nay, trên địa bàn Nghệ An có 60 cơ sở dạy nghề và có dạy nghề từng bước đáp ứng mục tiêu đào tạo nghề theo Nghị quyết 04/NQ-TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực.

Các cơ sở dạy nghề thuộc các huyện miền núi tiếp tục được ưu tiên đầu tư, nâng cấp nhằm tăng quy mô, từng bước đáp ứng mục tiêu mỗi năm đào tạo cho 8.000 – 12.000 lao động, nâng cao chất lượng đào tạo nghề góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền Tây của tỉnh.

Bên cạnh công tác hỗ trợ thanh niên tiếp cận với nguồn vốn để phát triển kinh tế, việc nâng cao nhận thức của thanh niên về học nghề, lập nghiệp cũng được tỉnh Đoàn Nghệ An coi trọng. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã giao cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các huyện, thành, thị Đoàn tổ chức các diễn đàn định hướng nghề nghiệp cho học sinh; phối hợp với các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh và các huyện Đoàn tổ chức “Ngày hội tư vấn tuyển sinh và học nghề”, các hoạt động tư vấn trực tiếp “Hành trình đến với trường nghề, làng nghề” thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia.

Nhiều hội thi đã được tổ chức giúp thanh niên nâng cao tay nghề
(Ảnh: MC) 


Thời gian qua, việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo kiến thức về khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên; tổ chức cho thanh niên được tham quan các mô hình doanh nghiệp trẻ tiêu biểu trong và ngoài tỉnh, các buổi đối thoại, trao đổi kinh nghiệm giữa thanh niên với các doanh nghiệp thành đạt do tỉnh Đoàn tổ chức cũng nhận được sự quan tâm, đăng ký tham gia của nhiều bạn trẻ đang quyết tâm khởi nghiệp. Theo thống kê mỗi năm riêng cấp tỉnh cũng mở được từ 4-5 lớp với khoảng từ 400 -500 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đoàn Thanh niên tỉnh cũng đã chủ động phối hợp với các ban, ngành xây dựng các mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và các điểm trình diễn khoa học kỹ thuật cho thanh niên; xây dựng các dự án điểm phát triển kinh tế, phối hợp với các sở, ngành tổ chức các hội thi nâng cao tay nghề như: Hội thi thợ giỏi ngành xây dựng, ngành cơ khí, ngành dệt may, hội thi tin học, hội thi kiến thức nhà nông; bình chọn và tôn vinh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các đề tài khoa học ứng dụng có hiệu quả; trao đổi với các doanh nghiệp nhằm tìm đầu ra cho các sản phẩm lao động sản xuất kinh doanh của thanh niên.

Nỗ lực để bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên trong lĩnh vực lao động và việc làm nhưng cũng như các tỉnh, thành Đoàn khác, điều mà tỉnh Đoàn Nghệ An mong muốn đó là tiếp tục có sự hỗ trợ về kinh phí để xây dựng các trung tâm đào tạo nghề, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cho đoàn viên thanh niên; có sự tăng cường hỗ trợ nguồn vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm tạo điều kiện cho thêm nhiều thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ.../.

Tác giả bài viết: Minh Châu (Đảng Cộng Sản Việt Nam)
 
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn