Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2012 đang dấy lên một tinh thần mới hướng ra biển với chủ đề “Việt Nam mạnh về biển, giàu lên từ biển”. Hơn bao giờ hết các tầng lớp nhân dân được nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với tiềm năng và chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Hoạt động du lịch tỉnh ta hiện nay đang nằm trong định hướng lớn theo "Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Nghệ An đến năm 2020" mà UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, đối chiếu với thực tiễn, đó chỉ mới là "điều kiện mở" để du lịch tỉnh nhà hoạt động bên cạnh sự điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu hàng năm mà chưa có "điều kiện thực chất" để đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững dài hơi. Căn cứ theo quy hoạch nói trên, còn quá nhiều việc phải làm, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của tỉnh nhà nói chung và ngành Du lịch nói riêng.
Tối 19/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết Lễ hội Làng Sen 2012, thi Người đẹp Làng Sen 2012, giao lưu với đoàn nghệ thuật thuật tỉnh Xiêng Khoảng; công diễn các tiết mục văn nghệ xuất sắc trong Liên hoan Tiếng hát Làng Sen 2012 và trao thưởng cho các đoàn nghệ thuật quần chúng tham dự.
Gần 15 năm trôi qua, ngôi nhà sàn bị bỏ hoang, không sử dụng cũng như không được bảo vệ nên bị hư hỏng nặng, gỗ bị mốc mối và đã bị xuống cấp trầm trọng.
Sáng nay 7/5, huyện Quỳ Châu tổ chức khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2012.
Bước vào mùa du lịch 2012, thị xã Cửa Lò tiếp tục đầu tư nâng cấp, tu sửa tàu thuyền và tăng cường lực lượng cứu hộ cứu nạn để hạn chế các vụ đuối nước có thể xảy ra.
Tối 30/4, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tổ chức khai trương mùa du lịch biển năm 2012. Đây là hoạt động được thực hiện đều đặn hàng năm, mở đầu cho mùa du lịch biển tại vùng biển hấp dẫn nhất xứ Nghệ này.
Trong lúc đi tuần tra khu vực Khu BTTN Pù Huống, cán bộ của vườn đã phát hiện tiếng kêu của loài Voọc xám đang sinh sống tại đây. Sau khi phát hiện, cán bộ Khu BTTN đã tiến hành ghi âm tiếng kêu để điều tra loài Voọc xám quý hiếm này.
Sau 15 ngày khẩn trương thi công, Đại hồng chung tại chùa Chí Linh, huyện Yên Thành đã được hoàn thành và được xem là chiếc chuông đồng lớn nhất tỉnh Nghệ An. Chuông có chiều cao 2,15m, đường kính 1,28m, trọng lượng 1,5 tấn, xung quanh được chạm khắc tinh xảo bằng các hoa văn họa tiết do các nghệ nhân đúc đồng ở cố đô Huế đảm nhận thi công, với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng. Cùng với sự kiện an vị tượng phật Thích Ca Mâu Ni cao gần 3m, việc đúc Đại hồng chung tại chùa Chí Linh là một hoạt động có ý nghĩa to lớn về mặt văn hóa tâm linh.
Ở các huyện miền núi- vùng cao, vào dịp lễ hội hay tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc, hội thi ẩm thực cũng là một trong những nội dung thu hút đông đảo người dân và du khách.
Kéo dài hàng mét, bốc mùi hôi thối, đủ các loại rác thải từ bao nilon, bao cao su, vật dụng hư hỏng, kim tiêm… chất đống ngổn ngang ngay khu du lịch bãi tắm Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An...
Cửa Lò đang dần khoác trên mình một diện mạo mới trẻ trung của một đô thị du lịch biển. Đặc biệt, trong 10 năm trở lại đây, đề án "Xây dựng và phát triển đời sống văn hoá" đã góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các cộng đồng dân cư, hình thành nên một nét văn hoá mới trong giao tiếp, ứng xử của người dân Thị xã du lịch biển Cửa Lò.
Lớp tập huấn hát dân ca ví giặm Xứ Nghệ được tổ chức trong 2 ngày 18 và 19/4/2012.
Thời gian qua, ngành Văn hóa đã góp công lớn trong việc phục dựng những lễ hội dân gian đồng thời có thêm nhiều lễ hội hiện đại hay còn gọi là lễ hội mới. Hiện lễ hội ở Nghệ An khá phong phú, đa dạng, được tổ chức từ làng, xã, huyện, tỉnh và cả lễ hội cấp quốc gia, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách gần xa.
Liên hoan dân ca ví, dặm xứ Nghệ do 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh phối hợp tổ chức lần đầu tiên tại quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An là hoạt động hướng tới việc lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hoá.
Thị xã Cửa Lò đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao, khắc phục cách làm phô trương, hình thức để huy động được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT
Từng đến nhiều bãi biển trong, ngoài nước, từng đưa nhiều bè bạn tới với Cửa Lò quê hương, tôi nhận thấy Cửa Lò có rất nhiều thế mạnh. Nếu biết cách khắc phục một số hạn chế và có hướng đi đúng, tin chắc Cửa Lò sẽ là một điểm đến của du khách cả 4 mùa trong năm. Xin mạnh dạn đề xuất một số ý kiến như sau:
Ngày 11/4, Đài PT-TH Nghệ An đã có buổi làm việc với UBND thị xã Cửa lò về việc phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ năm du lịch 2012.
Ngày 11/4 (tức ngày 21.3 âm lịch), dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Từ cùng chư tôn Hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni trong tông môn Thiền phái Trúc Lâm và Ban trị sự phật giáo tỉnh Nghệ An, tại chùa Chí Linh (xã Xuân Thành- Yên Thành) diễn ra lễ rót đồng đúc Đại hồng chung (chuông đồng) và an vị tượng Phật Thích ca Mâu Ni.
Chiều 9/4, Ban chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 2012; góp ý vào dự thảo thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Qui chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trước nguy cơ đang dần bị mai một, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Đoàn ca múa dân tộc Nghệ An.
Sáng ngày 26/3, ban lãnh đạo Khu du lịch sinh thái Trại Bò (xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An) đã tiến hành làm giấy khai sinh cho 2 hổ con trắng mới sinh.
Ngày 21.3, hai chú cọp trắng con đã chào đời tại khu du lịch sinh thái Trại Bò (xã Diễn Lâm, H.Diễn Châu, Nghệ An).
Chiều nay 16/3, TX Cửa Lò họp báo giới thiệu hoạt động du lịch năm 2012.
Nam Đàn là địa phương có số lượng di tích lịch sử văn hoá nhiều nhất tỉnh Nghệ An (149 di tích, trong đó có 20 di tích cấp quốc gia và 10 di tích cấp tỉnh). Trong đó có nhiều di tích lịch sử có giá trị và lợi thế để khai thác phát triển du lịch như: Cụm Di tích Vua Mai, Khu Di tích Kim Liên, Nhà lưu niệm Phan Bội Châu, chùa Đại Tuệ...
Từ khi Nhà nước đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đến nay, Tân Kỳ có cơ hội lớn để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Thực tế, những năm qua, huyện đã vận dụng lợi thế đó để khai thác tiềm năng kinh tế. Đó là phát triển kinh tế công nghiệp, nông, lâm nghiệp và chăn nuôi, vì thế đời sống người dân nâng lên rõ rệt. Thế nhưng, xét về khía cạnh du lịch, lễ hội thì Tân Kỳ là một địa phương chưa có điểm nhấn, mặc dù tiềm năng là rất nhiều.
Nhằm tiếp tục nâng cao tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế của huyện Diễn Châu trên lĩnh vực thương mại, ngành nghề, dịch vụ... phấn đấu đến năm 2015 lĩnh vực này chiếm 37%, một trong những lợi thế mà Diễn Châu đang hướng đến là phát triển kinh tế vùng biển. Trong đó chú trọng phát triển du lịch.
Sáng nay 27/2, Sở VH-TT-DL Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2012. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trao đổi về logo mới của du lịch Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nói: "Cái gì mới, chưa quen thì thường có ý kiến trái chiều. Ngay logo 'Vẻ đẹp tiềm ẩn' cũng có ý kiến đến bây giờ".
Hình ảnh biểu tượng chưa liên tưởng tới du lịch Việt, nhiều màu sắc, khẩu hiệu mơ hồ... là ý kiến của các đơn vị lữ hành và chuyên gia ngôn ngữ về logo du lịch "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận".