Diễn đàn Nghệ An
web site hit counter

Nam Đàn: Bác sĩ bị tố tắc trách trước cái chết của một sản phụ?

Thứ hai - 06/02/2012 11:51 - Người đăng bài viết: Biên Tập Viên

Chưa kịp hạnh phúc với cô công chúa vừa ra đời, anh Nguyễn Đình Nhã đã phải trải qua cú sốc quá lớn trước cái chết oan ức của vợ.

 

Anh Nhã trước di ảnh của vợ.

Anh Nhã trước di ảnh của vợ.

Nghe được thông tin về cái chết tức tưởi của sản phụ Hoàng Thị Nguyệt, sinh năm 1972, chúng tôi tức tốc tìm về xóm 6, xã Hồng Long (Nam Đàn –Nghệ An). Vừa vào đến sân chúng tôi đã cảm nhận được không khí tang thương bao trùm lên căn nhà chị Nguyệt.

Anh Nguyễn Đình Nhã (chồng chị Nguyệt) kể lại: Chị Nguyệt có dấu hiệu trở dạ và được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn lúc 17giờ ngày 26/01. Đến 5 giờ sáng ngày 27/01, bác sĩ Nguyễn Khắc Lâm khám cho chị và kết luận tử cung đã mở hết, có thể để đẻ thường. Tuy nhiên, bác sĩ Lâm không cho sản phụ được rặn sinh bởi còn bận mổ một ca sản phụ khác. Mãi đến 6 giờ 45 phút cùng ngày, chị Nguyệt mới sinh xong, tuy nhiên lúc này xảy ra hiện tượng máu chảy nhiều và cảm giác đau dữ dội dưới phía tử cung.

Thấy vợ bị máu ra nhiều, anh Nhã chạy đi gọi bác sĩ Lâm nhưng mãi một lúc sau ông mới quay lại và cho biết không có vấn đề gì rồi ra ngoài. Anh Nhã nóng ruột hỏi hộ sinh Hương đang ngồi trực bên cạnh thì nhận được câu trả lời là không việc gì, dấu hiệu đau là do co bóp tử cung.

Khi không thấy vợ có dấu hiệu đỡ đau và liên tục nôn mửa. Anh Nhã và gia đình nhốn nháo, lúc đó hộ sinh Hương thấy bệnh nhân có dấu hiệu không tốt nên đã gọi cho bác sĩ Lâm và một vài bác sĩ khác đến để cấp cứu. Thấy nguy kịch nên Bệnh viện thuê xe chở chị Nguyệt lên tuyến trên.

Anh Nhã bức xúc nói: “Trời lạnh, vợ tôi vừa sinh xong vậy mà cáng cũng không ga trải, bình chuyền thuốc không được treo lên móc sắt mà ném trên bụng bệnh nhân...”. Sau khi nhập viện được khoảng 2 phút thì người nhà được thông báo bệnh nhân đã không thể cứu được...

Bác sĩ Trần Khắc Anh Giám đốc bệnh viện.


Ngày 01/02, trao đổi với phóng viên, ông Trần Khắc Anh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn cho biết: “Nguyên nhân cái chết của chị Nguyệt là do bệnh nhân đã lớn tuổi, không những thế theo siêu âm thì nước ối đã bị cạn nhưng tử cung chưa mở hết”.

Khi được hỏi người nhà bệnh nhân phản ánh bác sĩ thiếu trách nhiệm sau khi phát hiện bệnh nhân có hiện tượng máu ra nhiều và đau dữ dội?. Ông Anh cho rằng: “Bác sĩ Lâm có lên báo cáo với tôi về trường hợp tử vong của sản phụ Nguyệt. Tôi nghĩ, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩch vực này bác sĩ Lâm không để sai sót như vậy được”.

Với cách trả lời chung chung, thiếu trách nhiệm của lãnh đạo bệnh viện khiến chúng tôi không khỏi giật mình trước cái chết tức tửi của một sản phụ. Thiết nghĩ, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cần nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc trên.

Tác giả bài viết: Xuân Thao - Nguyệt Hằng (Báo Kinh Tế Nông Thôn)
 
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Những tin mới hơn