Mỗi độ Tháng Năm về, trong tâm tưởng của mỗi người con đất Việt dù ở nơi đâu cũng hướng về Kim Liên – quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ - người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Như một lời hẹn ước, vào dịp sinh nhật Bác, Lễ hội Làng Sen lại được tổ chức để mọi người có sự cảm nhận rõ nét hơn những mùa sen mãi ngát hương trên quê hương Bác.
Tối 17/5, tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2012. Về dự lễ khai mạc có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các đoàn nghệ thuật, thể thao quần chúng đến từ 20 huyện, thành, thị trong tỉnh, cùng đông đảo nhân dân địa phương, du khách trong nước và bạn bè quốc tế.
Sáng nay 17/5, các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Làng Sen 2012 bắt đầu được diễn ra.
Liên hoan Tiếng hát Làng Sen (THLS) là một loại hình liên hoan nghệ thuật quần chúng nằm trong tổng thể chương trình Lễ hội Làng Sen hàng năm do ngành văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức
Mỗi độ tháng năm, về với Lễ hội làng Sen, mỗi người con đất Việt lại dâng tràn trong lòng những cảm xúc thiêng liêng trước thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh nước Việt Nam mới và để lại cho chúng ta di sản tư tưởng vô giá.
Nhân dịp Thị xã Cửa Lò khai trương mùa du lịch biển năm 2012, phóng viên chúng tôi có bài phỏng vấn ông Hoàng Đức Cường - Bí thư Thị uỷ Cửa Lò.
Thiết thực kỷ niệm Ngày Văn hóa các Dân tộc thiểu số Việt Nam (19/4), sáng nay 18/4, huyện Tương Dương (Nghệ An) khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc lần thứ nhất.
Tháng 4, ở vùng biên cương của Tổ quốc sẽ ấm mãi lòng người, là điểm đến của du khách.
Hưởng ứng năm Du lịch Quốc gia Di sản Văn hóa Bắc Trung Bộ và Festival Huế 2012, Trung tâm TTXT Du lịch Nghệ An tham gia Triển lãm “về miền di sản” tại Festival Huế năm 2012 diễn ra từ ngày 7/4 đến 15/4.
Với hy vọng cầu cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hoà, để ngư dân có một mùa màng đánh bắt bội thu. Cứ 2 năm một lần UBND phường Nghi Hải -Thị xã Cửa Lò lại tổ chức Lễ hội cầu ngư nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, nhà nhà được ấm no hạnh phúc.
Theo các cụ cao niên ở BQL di tích đền Cờn cho hay, Hội đền Cờn xưa kéo dài từ Rằm tháng Chạp năm trước đến ngày 21 tháng Giêng năm sau mà luôn tưng bừng, náo nhiệt; đó là chưa kể tới Lễ cầu yên, cầu phúc vào Rằm tháng Ba âm lịch cũng rất sôi động, làm cho dư âm Hội đền Cờn như kéo dài cả mùa xuân. Nay Lễ hội Đền Cờn được phục hồi rút lại còn 2 - 3 ngày (từ 19 - 21 tháng Giêng ÂL).
Trong 2 ngày 14 và 15 tháng Ba năm Nhâm Thìn, tức ngày 4 và 5/4/2012, xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu đã long trọng tổ chức lễ hội đền Hạ - Đền được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.
Ngày 31/12/2011, UBND tỉnh ra quyết định thành lập Đoàn ca múa dân tộc Nghệ An trên cơ sở Đoàn ca múa kịch Nghệ An. Đây là quyết định đúng đắn nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể miền núi trước nguy cơ đang dần bị mai một.
Việc phân cấp quản lý các di tích, nơi thờ tự chưa thống nhất nên việc thu, chi và quản lý tiền công đức, tiền giọt dầu mạnh ai nấy làm. Thậm chí, tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã nghĩ ra cách "khoán" tiền công đức. Theo đó, những năm trước mức khoán là 600 triệu/năm và riêng năm 2012, mức khoán của nhà đền đã lên tới con số giật mình: 900 triệu đồng...
Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng, từ 26/3 – 31/3/2012 (tức 5/3 – 10/3 âm lịch), những phẩm vật đại diện cho văn hóa Nghệ An có dịp “sánh vai” cùng của ngon vật lạ đến từ nhiều vùng miền khác nhau, dâng lên để tri ân công đức các Vua Hùng.Những sản vật được lựa chọn là hương trầm Quỳ Châu, cam Phủ Quỳ và rượu Nghi Phú đã nổi tiếng trong và ngoài tỉnh…
Trong 4 ngày (4- 8/3), Lễ hội Đền Cuông năm 2012 tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu đã diễn ra trang nghiêm, thành kính, sôi nổi, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. Đông đảo du khách thập phương về đền Cuông dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn tới công lao của Thục An Dương Vương.
Sáng nay 7/3/2012, tại đền Chín Gian (xã Châu Kim), huyện Quế Phong đã long trọng tổ chức Lễ hội đền Chín Gian năm 2012. Tham dự lễ hội có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, huyện và đông đảo nhân dân huyện Quế Phong, các huyện dọc đường QL 48 và huyện bạn Thường Xuân (Thanh Hóa).
Có từ thế kỷ 14, đền Chín Gian là nơi hội tụ linh thiêng của đồng bào Thái 3 huyện dọc đường 48: Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong, bởi Chín Mường đất cổ rộng lớn Phủ Quỳ xưa đều coi đây là miền đất tổ: Mường Tôn, nơi người Thái đã dựng đất lập mường từ thời huyền sử. Nơi đây thờ vua Trời - cầu cho mưa thuận gió hoà, thờ Tạo Ló Ỳ - người đã có công dựng đất mở mường, nơi lưu giữ, bảo tồn văn hoá tâm linh của đồng bào suốt nhiều thế hệ.
Đồng chí Lữ Đình Thi - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong trao đổi với PV Báo Nghệ An về Lễ hội Đền Chín Gian.
Hàng năm, vào mùa Xuân (từ ngày 12- 15/2 âm lịch), đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn huyện Diễn Châu lại nô nức về đền Cuông trẩy hội, tưởng nhớ công lao to lớn của Thục An Dương Vương, người đã có công cùng nhân dân đánh Tần đuổi Triệu, giành độc lập tự do cho dân tộc. Mở đầu cho trang sử vàng truyền thống kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.
Lễ hội Đền Bạch Mã được tổ chức trong 2 ngày mồng 9, 10 tháng 2 âm lịch.
Đến nay lễ hội đã qua 12 lần tổ chức, ngày càng thu hút đông đảo nhân dân và khách thập phương tham gia.
Khi tiết trời Xuân đã ấm dần lên nhờ ánh nắng nhạt, khi những nụ đào cuối cùng còn sót lại bung nở ven sườn đồi, những hom mía lên xanh dưới thung đất trù phú thì cũng là lúc người dân Thái Hòa nô nức chuẩn bị đón mùa lễ hội mới.Những hoạt động phong phú về văn hóa, văn nghệ của đồng bào đã làm nên nét hấp dẫn riêng cho Lễ hội Làng Vạc...
Đến hẹn lại lên, vào dịp trung tuần tháng 2 dương lịch, sau lễ hội Hang Bua, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu lại tổ chức ngày hội Hang có Ngụn - Leo núi phá Xăng. Hang Có Ngụn - Núi phá Xăng là một trong những danh thắng nằm trong quần thể di tích Hang Bua - Thẩm Ồm và gắn liền với truyền thuyết mường Chai, nơi sinh sống của người Việt Cổ.
Sáng nay 22/2, tức ngày 1/2 năm Nhâm Thìn, tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Lễ hội đền Đức Hoàng chính thức khai hội.
Sáng 21/2 (tức ngày 30/1 âm lịch), tại xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc đã diễn ra lễ khai hội đền Nguyễn Xí. Tới dự lễ khai hội có đồng chí Trần Hồng Châu –Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện các ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Nghi Lộc, xã Nghi Hợp, con cháu dòng họ Nguyễn Đình cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.
Hằng năm, cứ vào dịp lễ hội tại đền thờ Cương Quốc Công Nguyễn Xí thuộc xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc lại rộ lên nhiều trò chơi mang tính lừa bịp. Cảnh tượng này gây mất mỹ quan tại nơi được công nhận là di tích lịch sử Quốc gia.
PGSNinh Viết Giao có một gia tài đáng nể về bề dày nghiên cứu văn hóa Nghệ An với hàng chục đầu sách về mảnh đất quê Bác. Ông hiện vẫn đang miệt mài viết sách về nhiều lĩnh vực văn hóa của miền đất này trong đó có mảng lễ hội. Nhân tháng Giêng, mùa của những lễ hội, chúng tôi có cuộc chuyện trò với GS. Ninh Viết Giao về lễ hội ngày nay.
Đó là hình ảnh xuất hiện tại Lễ hội Hang Bua được tổ chức tại xã Châu Tiến, Quỳ Châu (Nghệ An).
Ngày 15 và 16 tháng 2/2012 (tức ngày 24 và 25 tháng Giêng), tại bản Na Lượng (xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) diễn ra Lễ hội Đền Pu Nhạ Thầu.