Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đã trôi qua, tuy nhiên tình trạng tăng giá đồng loạt của các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho những ngày này tại các thị trường tự do và hệ thống chợ, siêu thị trên địa bàn tỉnh vẫn không ngừng đội lên. Điều này đã khiến các bà nội trợ không khỏi ngỡ ngàng, khi hàng ngày vẫn phải chi tiêu một khoản tiền không nhỏ vào nhu cầu ăn uống.
Mỗi khi vào dịp Tết Nguyên đán thì nhu cầu hàng hóa thiết yếu lại tăng cao đột biến, khiến giá cả theo đó thay đổi từng ngày. Đặc biệt hơn, nhiều mặt hàng đã lợi dụng khoảng thời gian này để hình thành một mặt bằng giá mới, cho những ngày sau Tết.
Theo khảo sát tại một số chợ lớn như chợ Vinh, chợ Ga Vinh, chợ Quán Lau, chợ Hưng Dũng, chợ Đại học - Bến Thủy… giá nhiều mặt hàng như rau xanh, thực phẩm đã được đội lên gấp 2 - 3 lần.
Thời điểm trước Tết, giá thực phẩm lên đến đỉnh điểm vào sáng 29 Tết, khi 1kg gà thịt có giá 280.000 đồng, cao gần gấp 3 so với ngày thường. Giá thịt bò, thịt lợn cũng tháng đổi liên tục. Trong đó, thịt bò những ngày trước Tết một tuần có giá ổn định từ 170.000 - 180.000 đồng/kg, đến ngày áp Tết mặt hàng này lại khan hiếm, có thời điểm giá lên đến 270.000 - 280.000 đồng/kg.
Sau Tết, mặc dù các chợ họp trở lại từ khá sớm nhưng giá thực phẩm vẫn khá cao. Những ngày mồng 2, mồng 3, giá 1 kg thịt bò gần 300.000 đồng. Các mặt hàng khác như hàng thủy, hải sản, thịt lợn những ngày sau Tết giá cũng cao hơn ngày thường từ 5 - 7 giá.
Cùng xu hướng tăng với thực phẩm, rau xanh lại có mức tăng khá mạnh. Nguyên do của tình trạng tăng giá "đột biến" này qua tìm hiểu của chúng tôi là do người bán đánh vào tâm lý người mua khi thấy khách hàng đổ xô vào mua thực phẩm dự trữ Tết.
Trong lúc nguồn hàng khan hiếm sau khi huy động cung ứng cho dịp Tết, trong khi đó việc tái đàn gia súc gia cầm chưa kịp thời và vụ rau mới chưa tới độ thu hoạch. Ngoài ra, thời tiết rét đậm kéo dài suốt thời gian vừa qua cũng ảnh hưởng tới nguồn cung của các mặt hàng thực phẩm.
Ông Nguyễn Tài Dũng - Phó Giám đốc Sở Công thương, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý giá, cho biết: Trong dịp Tết Nhâm Thìn, tỉnh đã chi hơn 5 tỷ đồng để nhằm bình ổn giá. Tuy vậy, số tiền này chỉ đủ để hỗ trợ một số đơn vị dự trữ một số mặt hàng lương thực khô như dầu, gạo, nếp, đường, nước mắm...
Thực tế, việc tăng giá thực phẩm trước, trong và sau Tết đã trở nên quen thuộc nhiều năm nay. Sở Công thương cũng đã lường trước vấn đề này, tuy nhiên để kìm hãm và giải quyết vấn đề còn nhiều bất cập.
Cũng theo nhận định của ông Dũng, tình trạng tăng giá của các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu này sẽ được "hạ nhiệt" dần trong những ngày tới, nhất là sau rằm tháng Giêng, khi nguồn cung đi vào ổn định và hoạt động kinh doanh của nhiều cơ sở đầu mối được đi vào hoạt động bình thường, lúc đó giá cả những mặt hàng sẽ trở lại mức ổn định.
Trước tình trạng giá cả thị trường tăng như hiện nay, khiến nhiều chủ cửa hàng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Do giá cả thị trường tăng nên lượng khách hàng giảm đi đáng kể so với trước, nhiều mặt hàng tiêu thụ chậm. Trước khó khăn về giá cả, người tiêu dùng đang “khan tiền” nên lượng người mua đã giảm đi đáng kể.
Còn với những bà nội trợ, những người đối diện trực tiếp với giá cả hàng ngày, trong tình hình giá cả đắt đỏ như hiện nay, trước khi có sự vào cuộc bình ổn giá cả của các cơ quan chức năng thì bản thân mỗi gia đình cần phải tự biết tiết kiệm hợp lý trong sinh hoạt, chi tiêu để vượt qua cơn bão giá.
Tác giả bài viết: Xuân Thống (Báo Công An Nghệ An)
Những tin mới hơn
- Yên Thành khống chế thành công dịch bệnh H5N1 trên đàn gia cầm (08/02/2012)
- TP Vinh triển khai công tác thuế năm 2012 (08/02/2012)
- Nghệ An: Tháng 1/2012, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 9,04% (08/02/2012)
- Nghệ An: 1 triệu liều vắc - xin phòng cúm gia cầm (08/02/2012)
- TP Vinh: Chợ lao động âu sầu vì... quá nhàn nhã (08/02/2012)
- Quỳnh Lưu: Xí nghiệp muối gây ô nhiễm nghiêm trọng (09/02/2012)
- Vụ xuân này ở Kỳ Sơn (09/02/2012)
- Sáng 09/02, giá vàng tiếp tục giảm sâu dưới mốc 45 triệu đồng (09/02/2012)
- Áp lực thu ngân sách 2012 (09/02/2012)
- Sáng 08/02, Giá vàng tăng mạnh rồi giảm nhanh (08/02/2012)
- Con Cuông chống rét cho lúa vụ xuân (08/02/2012)
- Thái Hòa: Cần nâng cao chất lượng lưới điện phục vụ nhân dân (07/02/2012)
- Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho các dự án triển khai hiệu quả (07/02/2012)
- Quỳnh Lưu: Xóm nghèo đi đầu xây dựng nông thôn mới (07/02/2012)
- Diễn Châu xây dựng chương trình phát triển thương mại dịch vụ đến năm 2020 (07/02/2012)
- Sáng 07/02, giá vàng lại giảm, giao dịch kém khởi sắc (07/02/2012)
- Diễn Châu: Cụm công nghiệp NTM đầu tiên đi vào hoạt động (08/02/2012)
- Nghệ An: Giá tăng đột biến, hàng nhái tràn lan (07/02/2012)
- Quỳnh Lưu đã gieo cấy trên 90% diện tích lúa Xuân (07/02/2012)
- Sáng 6/2, vàng phục hồi nhẹ lên 45,1 triệu đồng (06/02/2012)
Những tin cũ hơn
- Nghệ An - Chủ động hội nhập thu hút đầu tư hiệu qủa (06/02/2012)
- Niềm vui người trồng mía ở Con Cuông, Anh Sơn (06/02/2012)
- 10 sự thật ít biết về vàng (06/02/2012)
- Những công ty trả lương cao nhất thế giới (06/02/2012)
- Miễn nhiệm Chủ tịch EVN vì điều hành yếu (06/02/2012)
- Xuất bản xuất bản phẩm điện tử cần thông qua nhà xuất bản hoặc tổ chức được phép xuất bản (05/02/2012)
- Nghệ An gặp mặt các nhà đầu tư đầu Xuân Nhâm Thìn (05/02/2012)
- Nghệ An: Đời “phu” bóc vỏ keo (05/02/2012)
- Kỳ Sơn: Người đưa hoa ly về bản (04/02/2012)
- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch gia súc gia cầm (04/02/2012)
- Để thực phẩm “bẩn” không còn hoành hành (04/02/2012)
- Xây dựng nông thôn mới ở Nam Đàn: Những mô hình thiết thực (04/02/2012)
- Phát huy vai trò của doanh nghiệp (04/02/2012)
- Nhiều dự án vốn hàng nghìn tỷ đồng vào Nghệ An (04/02/2012)
- Kỳ Sơn: Tủ sách nông dân (03/02/2012)
- Họp báo về Cuộc gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Nhâm Thìn 2012 (03/02/2012)
- Đ/c Đinh Viết Hồng kiểm tra sản xuất vụ Xuân tại Quỳnh Lưu, Diễn Châu,Yên Thành (03/02/2012)
- Tập trung sản xuất vụ xuân trong điều kiện thời tiết xấu (03/02/2012)
- Sáng 03/02, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hẹp dần (03/02/2012)
- Con Cuông: Hội thi cấy đầu xuân (03/02/2012)

















Lưu bài viết này
Đánh giá bài viết