Trước đây, những cánh đồng khô cằn người dân Thọ Sơn, Bình Sơn, Thành Sơn (Anh Sơn) phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, một nắng hai sương trồng ngô gieo lạc, gieo lúa nhưng đồng ruộng nứt nẻ cái đói lại hoàn đói. Huyện, Đảng bộ, HĐND Anh Sơn đã có NQ chuyển đổi cây trồng mùa vụ tập trung các xã Thọ Sơn, Bình Sơn, Thành Sơn. BCH Đảng bộ các ban, ngành, đoàn thể cũng được cử về nằm vùng cùng đảng uỷ chính quyền các địa phương chỉ đạo đảm bảo diện tích mía. Những năm đầu xã nhiều nhất cũng chỉ 120 ha, vùng nguyên liệu mía còn manh mún, đường giao thông cách trở. Từ nhà máy đến vùng nguyên liệu phải qua sông Lam gây tốn kém, phiền hà cho nhà máy và cả người trồng mía.
Với phương châm: nhà máy cần dân, dân cần nhà máy, hàng năm vùng nguyên liệu mía được mở rộng. Ngoài 3 xã Thọ Sơn, Bình Sơn, Thành Sơn, vùng tổng đội huyện còn có 3 xã ở huyện Con Cuông, Hoa Sơn (Anh Sơn). Đến năm 2011, nguyên liệu mía Anh Sơn đã tăng lên 1.400 ha riêng xã Thọ Sơn đã có 380 ha, Bình Sơn 250 ha, Thành Sơn 110 ha, Xí nghiệp chè Bãi Phủ trồng trên 40 ha. Đến nay vùng nguyên liệu mía đã xuống đến xã Hùng Sơn, Đức Sơn...
Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, hàng năm nhà máy còn hỗ trợ từ 600-700 triệu đồng để nâng, cấp tu sửa đường giao thông nội vùng, hỗ trợ phân bón, giá cước vận chuyển, tiền cày máy và giống mía. Ở xã Hội Sơn (cũ) có tổ trồng mía ông Vệ gồm 8 hộ trồng 12 ha, riêng hộ ông Hoà trồng 2,3 ha, mỗi năm nhập cho nhà máy 700-800 tấn mía. Công ty mua mía giá tận ruộng theo thị trường được tăng lên hàng năm. Năm 2011 giá mía lên tới 950.000 đồng/tấn. Nhà máy cùng các chủ hợp đồng có lịch cho bà con đốn chặt, giải phóng mía đứng, thanh toán tiền kịp thời đầy đủ. Bà con còn được ứng tiền trước Tết. Mỗi năm, nhà máychi trả từ 15-20 tỷ đồng tiền mía.
Ở vùng trồng mía, nhờ chuyển đổi một số cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía vừa tăng thu nhập vừa giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động ở nông thôn. Nhiều gia đình mỗi năm thu về 50-70 triệu đồng từ trồng mía đã tích góp xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm các tiện nghi sinh hoạt gia đình.
Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn - Nguyễn Văn Thành cho biết: Từ ngày Thọ Sơn chuyển đổi trồng mía đời sống người dân no ấm, nhất là đồng bào dân tộc ít người đã thay đổi tập quán làm ăn, không còn sống du canh du cư lên rừng chặt cây bán gỗ, trỉa lúa rãy, giảm được các tệ nạn xã hội. Ông Lô Văn Quang ở thôn 3 Thành Sơn cười khà khà rồi nói: “Cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà máy Đường, dân ta từng bước xoá được cái đói, giảm được cái nghèo, tất cả nhờ cây mía”.
Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Nhà máy Mía đường sông Lam - Lê Thanh An cho biết: Người trồng mía thuỷ chung với nhà máy, cùng đồng hành với nhà máy, sẻ chia lúc khó khăn thì cả 2 cùng phát triển. Thật vậy, người trồng mía đã và đang có niềm vui nhất là khi cầu Cây Chanh đã nối nhịp đôi bờ, việc giao thông đi lại và vận chuyển mía càng thuận lợi, niềm vui đó được nhân lên gấp bội.
Mục tiêu của Nhà máy Mía đường sông Lam là ổn định vùng nguyên liệu mía từ 1.300 lên 1.500 ha, sản lượng hàng năm đạt 65.000-80.000 tấn.
Với phương châm: nhà máy cần dân, dân cần nhà máy, hàng năm vùng nguyên liệu mía được mở rộng. Ngoài 3 xã Thọ Sơn, Bình Sơn, Thành Sơn, vùng tổng đội huyện còn có 3 xã ở huyện Con Cuông, Hoa Sơn (Anh Sơn). Đến năm 2011, nguyên liệu mía Anh Sơn đã tăng lên 1.400 ha riêng xã Thọ Sơn đã có 380 ha, Bình Sơn 250 ha, Thành Sơn 110 ha, Xí nghiệp chè Bãi Phủ trồng trên 40 ha. Đến nay vùng nguyên liệu mía đã xuống đến xã Hùng Sơn, Đức Sơn...
Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, hàng năm nhà máy còn hỗ trợ từ 600-700 triệu đồng để nâng, cấp tu sửa đường giao thông nội vùng, hỗ trợ phân bón, giá cước vận chuyển, tiền cày máy và giống mía. Ở xã Hội Sơn (cũ) có tổ trồng mía ông Vệ gồm 8 hộ trồng 12 ha, riêng hộ ông Hoà trồng 2,3 ha, mỗi năm nhập cho nhà máy 700-800 tấn mía. Công ty mua mía giá tận ruộng theo thị trường được tăng lên hàng năm. Năm 2011 giá mía lên tới 950.000 đồng/tấn. Nhà máy cùng các chủ hợp đồng có lịch cho bà con đốn chặt, giải phóng mía đứng, thanh toán tiền kịp thời đầy đủ. Bà con còn được ứng tiền trước Tết. Mỗi năm, nhà máychi trả từ 15-20 tỷ đồng tiền mía.
Ở vùng trồng mía, nhờ chuyển đổi một số cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía vừa tăng thu nhập vừa giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động ở nông thôn. Nhiều gia đình mỗi năm thu về 50-70 triệu đồng từ trồng mía đã tích góp xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm các tiện nghi sinh hoạt gia đình.
Chủ tịch UBND xã Thọ Sơn - Nguyễn Văn Thành cho biết: Từ ngày Thọ Sơn chuyển đổi trồng mía đời sống người dân no ấm, nhất là đồng bào dân tộc ít người đã thay đổi tập quán làm ăn, không còn sống du canh du cư lên rừng chặt cây bán gỗ, trỉa lúa rãy, giảm được các tệ nạn xã hội. Ông Lô Văn Quang ở thôn 3 Thành Sơn cười khà khà rồi nói: “Cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà máy Đường, dân ta từng bước xoá được cái đói, giảm được cái nghèo, tất cả nhờ cây mía”.
Bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Nhà máy Mía đường sông Lam - Lê Thanh An cho biết: Người trồng mía thuỷ chung với nhà máy, cùng đồng hành với nhà máy, sẻ chia lúc khó khăn thì cả 2 cùng phát triển. Thật vậy, người trồng mía đã và đang có niềm vui nhất là khi cầu Cây Chanh đã nối nhịp đôi bờ, việc giao thông đi lại và vận chuyển mía càng thuận lợi, niềm vui đó được nhân lên gấp bội.
Mục tiêu của Nhà máy Mía đường sông Lam là ổn định vùng nguyên liệu mía từ 1.300 lên 1.500 ha, sản lượng hàng năm đạt 65.000-80.000 tấn.
Tác giả bài viết: Sỹ Thuần (Báo Nghệ An)
Những tin mới hơn
- Nghệ An: Tháng 1/2012, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 9,04% (08/02/2012)
- Nghệ An: 1 triệu liều vắc - xin phòng cúm gia cầm (08/02/2012)
- Sáng 08/02, Giá vàng tăng mạnh rồi giảm nhanh (08/02/2012)
- Con Cuông chống rét cho lúa vụ xuân (08/02/2012)
- TP Vinh triển khai công tác thuế năm 2012 (08/02/2012)
- Yên Thành khống chế thành công dịch bệnh H5N1 trên đàn gia cầm (08/02/2012)
- Áp lực thu ngân sách 2012 (09/02/2012)
- Quỳnh Lưu: Xí nghiệp muối gây ô nhiễm nghiêm trọng (09/02/2012)
- TP Vinh: Chợ lao động âu sầu vì... quá nhàn nhã (08/02/2012)
- Diễn Châu: Cụm công nghiệp NTM đầu tiên đi vào hoạt động (08/02/2012)
- Nghệ An: Giá tăng đột biến, hàng nhái tràn lan (07/02/2012)
- Quỳnh Lưu: Xóm nghèo đi đầu xây dựng nông thôn mới (07/02/2012)
- Sáng 6/2, vàng phục hồi nhẹ lên 45,1 triệu đồng (06/02/2012)
- Thị trường sau Tết trên địa bàn TP Vinh: Chưa bình ổn (06/02/2012)
- Tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho các dự án triển khai hiệu quả (07/02/2012)
- Thái Hòa: Cần nâng cao chất lượng lưới điện phục vụ nhân dân (07/02/2012)
- Quỳnh Lưu đã gieo cấy trên 90% diện tích lúa Xuân (07/02/2012)
- Sáng 07/02, giá vàng lại giảm, giao dịch kém khởi sắc (07/02/2012)
- Diễn Châu xây dựng chương trình phát triển thương mại dịch vụ đến năm 2020 (07/02/2012)
- Nghệ An - Chủ động hội nhập thu hút đầu tư hiệu qủa (06/02/2012)
Những tin cũ hơn
- 10 sự thật ít biết về vàng (06/02/2012)
- Những công ty trả lương cao nhất thế giới (06/02/2012)
- Miễn nhiệm Chủ tịch EVN vì điều hành yếu (06/02/2012)
- Xuất bản xuất bản phẩm điện tử cần thông qua nhà xuất bản hoặc tổ chức được phép xuất bản (05/02/2012)
- Nghệ An gặp mặt các nhà đầu tư đầu Xuân Nhâm Thìn (05/02/2012)
- Nghệ An: Đời “phu” bóc vỏ keo (05/02/2012)
- Kỳ Sơn: Người đưa hoa ly về bản (04/02/2012)
- Thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch gia súc gia cầm (04/02/2012)
- Để thực phẩm “bẩn” không còn hoành hành (04/02/2012)
- Xây dựng nông thôn mới ở Nam Đàn: Những mô hình thiết thực (04/02/2012)
- Phát huy vai trò của doanh nghiệp (04/02/2012)
- Nhiều dự án vốn hàng nghìn tỷ đồng vào Nghệ An (04/02/2012)
- Kỳ Sơn: Tủ sách nông dân (03/02/2012)
- Họp báo về Cuộc gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Nhâm Thìn 2012 (03/02/2012)
- Đ/c Đinh Viết Hồng kiểm tra sản xuất vụ Xuân tại Quỳnh Lưu, Diễn Châu,Yên Thành (03/02/2012)
- Tập trung sản xuất vụ xuân trong điều kiện thời tiết xấu (03/02/2012)
- Sáng 03/02, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới hẹp dần (03/02/2012)
- Con Cuông: Hội thi cấy đầu xuân (03/02/2012)
- Nghệ An đã gieo 93% diện tích mạ vụ Xuân (03/02/2012)
- Thanh Chương: Cần chủ động nông lịch cho sản xuất vụ xuân 2012 để tránh rét và sâu bệnh (02/02/2012)

















Lưu bài viết này
Đánh giá bài viết