Diễn đàn Nghệ An
web site hit counter

Sinh viên vất vả tìm phòng trọ sau tết

Thứ tư - 08/02/2012 16:37 - Người đăng bài viết: Biên Tập Viên

Thời gian nghỉ Tết kéo dài đến hai tuần, nên nhiều sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng đóng trên địa bàn TP Vinh đã trả phòng, nhằm tiết kiệm được một khoản chi tiêu trong sinh hoạt hàng tháng. Thế nhưng, họ không ngờ được rằng ra tết việc tìm phòng lại trở nên khó khăn đến như vậy.

 

Lê Thanh Hằng (ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, SV năm thứ nhất, Trường ĐH Vinh), tâm sự: “Vì mới bước vào năm thứ nhất, nên ngay từ khi nhập học do lạ nước lạ cái, lại không có người nhà ở đây nên em đã phải ở ghép với mấy người bạn mới quen. Căn phòng cũ rộng chưa đầy 10m2 mà mỗi người đã phải góp 250 nghìn đồng, chưa kể điện nước. So với nhu cầu trọ học bình thường thì giá phòng như vậy đã là cao rồi, thế mà ra tết bà chủ đã tăng thành 350 nghìn/người/tháng (tương đương 1 phòng hơn 1 triệu đồng). Vì thế em và mấy bạn quyết định tìm nhà trọ khác có giá rẻ hơn, để giảm chi phí chi tiêu trong quá trình trọ học xa nhà”. 

Dù đã có sự chuẩn bị từ trước, thế nhưng việc tìm phòng mới với Hằng và các bạn đã gặp không ít khó khăn. Dù đến ngày 1/2 (mồng 10 tháng Giêng) mới đến ngày trở lại trường, nhưng từ mồng 6 tết Hằng đã phải xuống Vinh để tìm nhà trọ. Và phải mất mấy ngày đi tìm kiếm, Hằng cùng các bạn mới tìm được một phòng trọ ở tận phường Hưng Dũng (TP Vinh), hơi xa trường so với phòng cũ nhưng được cái là giá thuê rẻ hơn, phù hợp với điều kiện gia đình.
 
Không riêng gì Lê Thanh Hằng, Nguyễn Quang Hà (quê ở Yên Thành, hiện là SV năm thứ 3 Trường ĐH SPKT Vinh), cũng phải xuống sớm hơn lịch học để tìm nhà trọ, nhưng khác với Hằng, đây là lần thứ 4 trong vòng chưa đầy 3 năm Hà phải tìm phòng. Lần này, tiền nhà đã tăng thêm từ 600 lên 700 nghìn đồng/tháng, cùng với đó tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh cũng tăng theo.
 
Có nhiều lý do để sau tết sinh viên phải tất bật đi tìm phòng trọ, như chỗ trọ cũ quá ồn ào, an ninh trật tự không đảm bảo,... nhưng lý do chính vẫn là do giá tiền phòng tăng lên so với năm cũ. Đây được xem là thói quen “đến hẹn lại lên” của các chủ hộ có phòng trọ cho thuê. Và để lý giải cho sự tăng giá phòng này, một số chủ trọ cho rằng vì giá cả nhiều mặt hàng tăng lên, nên việc tăng giá phòng cũng là chuyện đương nhiên. Và từ một hộ tăng giá cũng kéo các hộ khác tăng theo.
 
Việc nhiều chủ trọ tăng giá điện, giá nước, phí vệ sinh môi trường, kèm theo tăng giá phòng đã khiến cho sinh viên gặp không ít khó khăn. Nếu trước đây mỗi số điện có giá từ 2500đồng đến 3000đồng, thì nay đã tăng lên 3500đồng đến 4000đồng. Tính sơ sơ,  một tháng các chi phí về nhà ở đã tiêu tốn của mỗi sinh viên trên 500 nghìn đồng, đó là chưa kể đến các khoản tiền ăn, tiền học, tiền mua sắm tài liệu học tập. Giá phòng tăng nên nhiều sinh viên phải tính bài ở ghép hoặc tìm phòng trọ rẻ hơn để tiếp tục những ngày “dùi mài kinh sử”.

 

Tác giả bài viết: Quảng An (Báo Nghệ An)
 
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn