Ông Hoàng Văn Khuyến thuộc Ban quản lý Đền cho biết: "Hằng năm, cứ vào dịp rằm tháng Giêng toàn xã tổ chức lễ hội rất trang trọng và vui tươi. Nhân dân trong vùng cũng như du khách thập phương đến tế lễ cũng như vui chơi rất đông. Ngoài phần lễ còn tổ chức các trò chơi dân gian như: kéo co, chọi gà, thi đấu cờ thẻ."

Đông đảo nhân dân đến tế lễ tại đền Đức Hoàng
Ngược dòng lịch sử, vào đầu thế kỷ 16, nhà hậu Lê suy vong, loạn lạc. Hoàng thân quốc thích của nhà Lê phải mai danh, ẩn tích.
Theo truyền thuyết, vợ của Vua Quang Thiệu là bà Bùi Thị Ngọc Thụy đã chạy về vùng Diêm Tràng (nay là các xã Yên Sơn, Văn Sơn-Đô Lương), sinh hạ được một cậu con trai khôi ngô tuấn tú đặt tên là Lê Ninh. Bề tôi của nhà Lê là tướng Nguyễn Kim khởi binh ở Ai Lao (Lào) đã tìm ra được Lê Ninh và lập ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Nguyên Hòa.
Mùa Xuân năm Quý Tỵ 1533, vua Lê Trang Tôn đã đứng lên khôi phục vương triều nhà Lê, khai khẩn đất đai, dẹp loạn ngoại xâm, chấn hưng đất nước thời hậu Lê; tạo điều kiện cho muôn dân có cuộc sống ổn định, bình an. Đến năm 1548, vua Lê Trang Tôn mất. Nhân dân đã lập đền thờ để tưởng nhớ công đức của Ngài và các vị thần linh. Từ thời Lê, nhân dân trong vùng đều tổ chức lễ rước kiệu từ đình Long Thái, xã Thái Sơn về đền Đức Hoàng vào ngày Rằm tháng Giêng; tạo thành một ngày hội lớn của nhân dân Đô Lương. Năm 1996, đền Đức Hoàng được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
Trong những năm qua, việc bảo tồn, tôn tạo di tích đền Đức Hoàng được các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân quan tâm thường xuyên. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, đền vẫn giữ được những nét đẹp cổ kính. Hiện nay, đền có hai khu đền thượng và đền hạ; đền thượng 3 gian, đền hạ 5 gian, các hoa văn với các hình rồng phượng trên các cột, kèo được chạm trổ một cách tinh xảo.
Chính sự gìn giữ, bảo tồn các giá trị di tích lịch sử đó đã tạo cho đền Đức Hoàng trở thành một điểm đến tâm linh của nhân dân và du khách thập phương hằng năm. Mỗi người khi đến với đền Đức Hoàng đều bày tỏ niềm cảm kích sâu sắc, ghi nhớ công lao của các bậc ông cha trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và gửi gắm mong ước về một năm mưa thuận gió hòa, làm ăn sung túc.
Đây cũng chính là sự thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của dân tộc.Ông Hoàng Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn cho biết: "Để lễ hội đền Đức Hoàng năm 2012 được tôn kính, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm và thu hút nhân dân đến với lễ hội, UBND xã đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Năm nay, ngoài phần lễ thì phần hội xã sẽ tổ chức với các trò chơi dân gian, các môn thể thao, đảm bảo tâm linh và vui tươi cho nhân dân và du khách".

Đông đảo nhân dân đến tế lễ tại đền Đức Hoàng
Ngược dòng lịch sử, vào đầu thế kỷ 16, nhà hậu Lê suy vong, loạn lạc. Hoàng thân quốc thích của nhà Lê phải mai danh, ẩn tích.
Theo truyền thuyết, vợ của Vua Quang Thiệu là bà Bùi Thị Ngọc Thụy đã chạy về vùng Diêm Tràng (nay là các xã Yên Sơn, Văn Sơn-Đô Lương), sinh hạ được một cậu con trai khôi ngô tuấn tú đặt tên là Lê Ninh. Bề tôi của nhà Lê là tướng Nguyễn Kim khởi binh ở Ai Lao (Lào) đã tìm ra được Lê Ninh và lập ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Nguyên Hòa.
Mùa Xuân năm Quý Tỵ 1533, vua Lê Trang Tôn đã đứng lên khôi phục vương triều nhà Lê, khai khẩn đất đai, dẹp loạn ngoại xâm, chấn hưng đất nước thời hậu Lê; tạo điều kiện cho muôn dân có cuộc sống ổn định, bình an. Đến năm 1548, vua Lê Trang Tôn mất. Nhân dân đã lập đền thờ để tưởng nhớ công đức của Ngài và các vị thần linh. Từ thời Lê, nhân dân trong vùng đều tổ chức lễ rước kiệu từ đình Long Thái, xã Thái Sơn về đền Đức Hoàng vào ngày Rằm tháng Giêng; tạo thành một ngày hội lớn của nhân dân Đô Lương. Năm 1996, đền Đức Hoàng được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
Trong những năm qua, việc bảo tồn, tôn tạo di tích đền Đức Hoàng được các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân quan tâm thường xuyên. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, đền vẫn giữ được những nét đẹp cổ kính. Hiện nay, đền có hai khu đền thượng và đền hạ; đền thượng 3 gian, đền hạ 5 gian, các hoa văn với các hình rồng phượng trên các cột, kèo được chạm trổ một cách tinh xảo.
Chính sự gìn giữ, bảo tồn các giá trị di tích lịch sử đó đã tạo cho đền Đức Hoàng trở thành một điểm đến tâm linh của nhân dân và du khách thập phương hằng năm. Mỗi người khi đến với đền Đức Hoàng đều bày tỏ niềm cảm kích sâu sắc, ghi nhớ công lao của các bậc ông cha trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và gửi gắm mong ước về một năm mưa thuận gió hòa, làm ăn sung túc.
Đây cũng chính là sự thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của dân tộc.Ông Hoàng Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn cho biết: "Để lễ hội đền Đức Hoàng năm 2012 được tôn kính, trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm và thu hút nhân dân đến với lễ hội, UBND xã đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động đa dạng, phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Năm nay, ngoài phần lễ thì phần hội xã sẽ tổ chức với các trò chơi dân gian, các môn thể thao, đảm bảo tâm linh và vui tươi cho nhân dân và du khách".
Tác giả bài viết: Doãn Hòa (Báo Nghệ An)
Theo dòng sự kiện
- Đô Lương: Khảo nghiệm thành công Giống lúa lai Quốc hào 8 (02/06/2012)
- Hội thảo giống lúa VT-NA2 tại Đô Lương (29/05/2012)
- Công An Đô lương bắt 5 đối tượng cắt trộm dây viễn thông (27/05/2012)
- Thị trấn Đô Lương: Ám ảnh “cơn bão H” (23/05/2012)
- Đô Lương: Một ngày bắt 4 đối tượng truy nã (22/05/2012)
- Đô Lương: Lúa lai ngắn ngày PAC 807 (21/05/2012)
- Đô Lương: Bắt nhanh côn đồ chặn xe khách “xin đểu” (18/05/2012)
- CA Đô Lương: Phá nhiều chuyên án lớn (17/05/2012)
- Video: Kẻ hiếp dâm trong vườn mía lĩnh án (15/05/2012)
- Nghệ An: Gần 1.000 công nhân đình công đòi quyền lợi (15/05/2012)
- Đô Lương: Bài học từ vụ Trại lợn giống ngoại Thái Dương (15/05/2012)
- Đô Lương: Tìm thấy thi thể hai nữ sinh chết đuối (15/05/2012)
- Đô Lương: Làm CMND cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách (15/05/2012)
- Đô Lương: Đề nghị truy tặng huân chương cho học sinh cứu bạn (15/05/2012)
- Đô Lương: Tử vong do bị điện giật (14/05/2012)
- Đô Lương: Từ vụ cướp dây chuyền vàng, bắt đối tượng trộm xe máy (14/05/2012)
- Đô Lương: Lốc xoáy gây thiệt hại lớn (14/05/2012)
- Đô Lương: Sẽ đình chỉ trại lợn Thái Dương nếu không xử lý ô nhiễm (14/05/2012)
- Đô Lương: Tắm sông, hai học sinh chết đuối thương tâm (13/05/2012)
- Đô Lương: Nhân dân xã Hồng Sơn nỗ lực chống hạn (13/05/2012)
Những tin mới hơn
- 'Ý kiến trái chiều về logo du lịch là bình thường' (15/02/2012)
- Logo du lịch mới bị chê khó hiểu (13/02/2012)
- Quỳ Châu: Khai hội trên đất Mường Chiềng Ngam (13/02/2012)
- Quỳnh Lưu khai hội Đền Cờn (13/02/2012)
- Lễ hội - thiếu dấu ấn quảng bá? (16/02/2012)
- Kỳ Sơn: Lễ hội Đền Pu Nhạ Thầu (17/02/2012)
- Thị xã Thái Hòa công bố quy hoạch khu tưởng niệm Bác Hồ và di chỉ khảo cổ Làng Vạc (17/02/2012)
- Quỳ Châu: Trò chơi dân gian... bắn súng kiểu Mỹ? (17/02/2012)
- Nghi Lộc: Chuông chùa Lữ Sơn (17/02/2012)
- Những hình ảnh "dung dị" nhất về quê hương Hồ Chủ tịch (13/02/2012)
- Những người làm nên sắc màu Lễ hội (12/02/2012)
- Thực hư chuyện kinh đô Vạn An trên đất Nghệ An: Những bí mật chờ giải mã (08/02/2012)
- Đặc sắc trò chơi dân gian (08/02/2012)
- Yên Thành: Lãnh đạo tỉnh khảo sát Khu du lịch sinh thái tâm linh Rú Gám (08/02/2012)
- Anh Sơn: Lên bản Thái thưởng thức canh môn độc đáo (09/02/2012)
- Đền Quả Sơn trước ngày khai hội (09/02/2012)
- Lễ hội Hang Bua với phát triển du lịch cộng đồng (12/02/2012)
- Đô Lương: Lễ hội đua thuyền truyền thống ở Đền Quả Sơn (11/02/2012)
- Quỳnh Lưu có 26 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng (10/02/2012)
- Về Nam Đàn trẩy hội Vua Mai (08/02/2012)
Những tin cũ hơn
- Khai mạc Lễ hội đền Vua Mai năm 2012 (05/02/2012)
- Quỳnh Lưu: Khánh thành Đền thờ Vua Hồ và đại lễ tế Tổ họ Hồ (03/02/2012)
- Quỳnh Lưu tổ chức Lễ hội Kỳ Phúc (02/02/2012)
- Ngày xuân chiêm bái “tứ linh” xứ Nghệ (02/02/2012)
- Nam Đàn: Cần sớm "cứu" đình Hoành Sơn (01/02/2012)
- Nam Đàn: Tưng bừng Hội vật Nam Xuân (01/02/2012)
- Quế Phong mở hội lống tồng (31/01/2012)
- Kỳ Sơn: Lên Phuxai laileng xem hội chọi bò (31/01/2012)
- Sẽ có nhiều hoạt động tại Lễ hội Đền Vua Mai (30/01/2012)
- Quỳ Châu: Nô nức hội xuống đồng 2012 (30/01/2012)
- Qùy Hợp: Tưng bừng khai hội Mường Ham (28/01/2012)
- Lễ chùa đầu năm, những điều trông thấy... (28/01/2012)
- BĐBP Nghệ An báo công tại Khu di tích Kim Liên (21/01/2012)
- Nghệ An: Chấn chỉnh hoạt động du lịch lữ hành (19/01/2012)
- Đặc sản Cửa Lò được người tiêu dùng lựa chọn trong dịp Tết (19/01/2012)
- Ăn tết với mắm chua xứ Nghệ (15/01/2012)
- Tổ chức lễ giỗ thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/01/2012)
- Đu tiên ngày xuân (15/01/2012)
- Du lịch Nghệ An chưa có thương hiệu? (10/01/2012)
- Đô Lương: Giải đua thuyền truyền thống nhân ngày giỗ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang (09/01/2012)

















Lưu bài viết này
Đánh giá bài viết