Kinh tế

Náo nức vào vụ chè Xuân

Nhờ thời tiết thuận lợi nắng ấm và mưa nhiều, năm nay, chè Thanh Chương được thu hoạch sớm hơn gần một tháng. Hiện tại, người dân vùng chè đang bước vào mùa thu hoạch chè xuân trong niềm vui được mùa, được giá.

Những ngày gần đây, chị Phan Thị Hoài ở đội 1B - xã Thanh Thịnh bắt đầu vào vụ thu hái 2ha chè, chủ yếu là hái bằng tay để bán cho các xưởng chế biến mi ni ở trong vùng. Chị cho biết: Năm nay, chè được thu hoạch sớm, năng suất khá, giá lại cao. Tại thời điểm này giá bình quân của chè hái bằng máy là 3.500 đồng, hái bằng tay là là 8.000 đồng/ kg, cao hơn gần 1.000 đồng so với năm trước.
1images1347265 DSC 0440
Chị Phan Thị Hoài duy trì việc hái chè bằng tay để sản xuất chè trà

Nhờ chè được mùa, được giá và phát triển nhanh nên hiện tại người dân trồng chè ở các xí nghiệp chè Hạnh Lâm, Ngọc Lâm, Thanh Mai và các xã có nhiều chè như: Thanh Đức, Hạnh Lâm, Thanh Hương, Thanh Thịnh, Thanh Tùng, Thanh Mai đều đã đồng loạt triển khai việc hái chè.
2images1347269 DSC 0445
Công nhân Xí nghiệp chè Ngọc Lâm hái chè bằng máy

Thay vì hái bằng tay năng suất thấp như trước đây, hiện tại đa số người dân trồng chè đều hái chè bằng máy. Máy có thể được tự túc hoặc có thể thuê mượn của nhau. Mỗi kíp làm việc của một máy hái cần ít nhất 5 người: Hai người giữ máy đi dọc hai bên luống chè, một người đi sau cầm túi đựng chè được gắn với máy, 2 người thu gom, đưa chè và bao bì và vận chuyển. Số chè được hái bằng máy này sẽ được nhập cho nhà máy để làm chè đen CTC xuất khẩu. Cần nhiều người nhưng năng suất đạt cao, mỗi buổi một kíp làm việc có thể hái được 1ha, mỗi lần hái một ha có thể thu được gần 2 tấn.
3images1347267 DSC 0417
Mỗi kíp hái chè bằng máy cần ít nhất là 5 người mới đáp ứng được nhu cầu công việc

Nhờ lượng chè xuân nên việc làm của công nhân các nhà máy chè cũng ổn định hơn. Ông Nguyễn Văn Kỷ - Phó Giám đốc xí nghiệp chè Ngọc Lâm phấn khởi nói phóng viên: Năm nay, nhà máy bước vào sản xuất sớm hơn khoảng 20 ngày. Nhờ lượng chè về nhiều nên giá cả và việc làm của công nhân ổn định, bình quân thu nhập của công nhân sản xuất trong các tháng đầu năm này có thể đạt từ 5- 6 triệu đồng/ người/ tháng.
4images1347270 DSC 0471
Chị Nguyễn Thị Minh - Đội 1 - Xí nghiệp chè Ngọc Lâm thu gom chè
5images1347271 DSC 0466
Chè được đống bao, vận chuyển từ đồi cao xuống đường

Huyện Thanh Chương hiện có khoảng 4.500ha chè, chiếm khoảng 70 % diện tích và sản lượng chè của cả tỉnh. Trong vụ chè Xuân đầu năm ước thu về khoảng 8.000 tấn. Theo thời giá ước đạt gần 30 tỷ đồng. Xác định chè là cây kinh tế mũi nhọn liên quan đến đời sống của khoảng 30 000 nhân khẩu, nhất là người dân các xã tái định cư nên từ nhiều năm nay mỗi năm huyện đã tổ chức và chỉ đạo trồng mới khoảng 250- 350 ha chè.
6images1347273 DSC 4284
Rất đông người trồng chè đưa sản phẩm đến bán cho Xí nghiệp chè Ngọc Lâm
7images1347272 DSC 4276
Hệ thống máy chế biến của các Xí nghiệp chè đang chạy hết công suất
8images1347275 DSC 0475
Những nương chè mơn mởn ngút tầm mắt chuẩn bị được thu hái tại Xí nghiệp chè Thanh Mai

“Cùng với triển khai trồng chè mới theo kế hoạch, việc chè xuân năm nay được mùa được giá đang trực tiếp khuyến khích người dân các xã tiếp tục đầu tư cho cây chè” - Ông Lê Đình Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương vui mừng đánh giá.

Tác giả bài viết: Trần Đình Hà

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP