Trong tỉnh

Nâng tầm hợp tác giữa Nghệ An và Thủ đô Hà Nội

Để nâng tầm hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực giữa hai địa phương, lãnh đạo thành phố Hà Nội và Nghệ An thống nhất tiến tới ký kết biên bản hợp tác.

Sáng 15/5, Đoàn lãnh đạo thành phố Hà Nội do đồng chí Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Nghệ An về kết quả hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Hà Nội trong thời gian qua, định hướng từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tiếp làm việc với Đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Thúc đẩy phát triển toàn diện

Theo đánh giá, việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tốt trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

Đến nay, có 76 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hà Nội tại Nghệ An với tổng số vốn đăng ký 48.000 tỷ đồng. Hàng năm, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Hà Nội đã tiếp nhận khoảng 3.500 - 4.500 học sinh, sinh viên từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Nghệ An đến thực tập, làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề xuất các lĩnh vực Nghệ An mong muốn thành phố Hà Nội quan tâm hỗ trợ, hợp tác. Ảnh: Thanh Lê

Những năm qua, Hà Nội đã quan tâm, hỗ trợ từ nguồn ngân sách sự nghiệp cho Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Nghệ An với số tiền 7 tỷ đồng; cứu trợ đồng bào bị thiên tai 4 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, hai bên khẳng định việc hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, khoảng cách địa lý và thế mạnh của từng địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn báo cáo kết quả hợp tác giữa thành phố Hà Nội và Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thông báo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà còn có sự quan tâm, ủng hộ của Trung ương, các địa phương nói chung, cũng như sự ủng hộ thiết thực, hiệu quả, hợp tác của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội.

Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, cuộc làm việc với lãnh đạo Hà Nội lần này có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để hai bên đánh giá kết quả hợp tác trên các lĩnh vực; trao đổi, thảo luận, cung cấp thông tin để hai địa phương khai thác tốt và phát huy tiềm năng, lợi thế, cùng nhau xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của hai tỉnh, thành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao đổi về công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Ảnh: Thanh Lê

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị thành phố Hà Nội quan tâm hợp tác, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giúp Nghệ An trên 6 lĩnh vực: phát triển kinh tế - xã hội; công tác cải cách hành chính; xây dựng đô thị văn minh, đô thị thông minh; quốc phòng - an ninh; đảm bảo an sinh xã hội; hợp tác phát triển du lịch.

Nâng tầm hợp tác

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn bày tỏ ấn tượng, chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua.

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) chung của thành phố Hà Nội đạt 7,61%; quý I/2019 đạt 6,99%; thu hút đầu tư nước ngoài năm 2018 đạt 7,5 tỷ USD; quý I/2019 đạt 4,47 tỷ USD; thu ngân sách của Hà Nội năm 2018 đạt 240 nghìn tỷ đồng; dự kiến năm 2019 thu ngân sách đạt 278 tỷ đồng. Đến nay, thành phố Hà Nội có 83,68% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 huyện đạt nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Để nâng tầm hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất giữa hai địa phương, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị sẽ ký kết biên bản hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An.

Thông qua thảo luận tại cuộc làm việc này, hai địa phương sẽ giao cho cơ quan chủ trì khâu nối rà soát lại các nội dung, công việc để triển khai ký kết biên bản hợp tác giữa thành phố Hà Nội và Nghệ An vào dịp Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/2019).

Dịp này, thành phố Hà Nội tặng Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Nghệ An 3 tỷ đồng; ngành Giáo dục Hà Nội hỗ trợ ngành Giáo dục Nghệ An 300 triệu đồng. Ảnh: Thanh Lê

Trước mắt, hai bên cần bắt tay ngay vào việc hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách hành chính, xây dựng quản lý đô thị, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Lãnh đạo hai địa phương cũng khẳng định sẽ tăng cường gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác trên các lĩnh vực là thế mạnh và sự quan tâm của mỗi địa phương để hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Lãnh đạo hai địa phương trao tặng quà lưu niệm. Ảnh: Thanh Lê

Tác giả: Thanh Lê

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP