Trong tỉnh

Nghệ An: Nắng nóng, trâu chửa lăn đùng ra chết

Khoảng 16h chiều ngày 2/9, con trâu chửa sắp đến ngày sinh của gia đình ông Vi Văn Thanh ở bản Khe Rạn, xã Bồng Khê (Con Cuông) bỗng ngã lăn ra chết. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nắng nóng.

Con trâu chửa của gia đình ông Vi Văn Thanh lăn ra chết vì sốc thời tiết. Ảnh: Tường Vi

Ông Vi Văn Thanh cho hay, vào thời điểm nói trên cả gia đình đang đi cắt cỏ ruộng, con trâu cái thả rông giữa trời nằng nóng. "Nhiệt độ lúc đó phải lên đến 40 độ C, trâu thả được khoảng 1 tiếng thì ngã lăn rồi chết" - ông Thanh cho hay.

Theo ông Vi Văn Thanh, nắng nóng là nguyên nhân khiến trâu chết. Ảnh: Tường Vi

Gia đình ông Vi Văn Thanh là hộ cận nghèo, con trâu cái 7 năm tuổi là tài sản lớn của gia đình. Hiện tại trâu đang chửa đã gần đến ngày sinh, trị giá khoảng 25 triệu đồng. Gia đình đã bán với mức giá 8 triệu đồng./.

Tác giả: Tường Vi

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP