Pháp luật

Nạn nhân vụ sửa lại xe sau tai nạn giao thông đã tử vong

Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng nạn nhân vụ sửa lại xe sau TNGT ở Hà Tĩnh đã tử vong.

Nạn nhân Lê Duy Lục đã tử vong de vết thương quá nặng sau vụ tai nạn

Chiều ngày 4/9, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho hay: anh Lê Duy Lục - một trong hai nạn nhân trong vụ sửa lại xe sau tai nạn giao thông để trốn cơ quan chức năng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Theo đó, khoảng 3h ngày 30/8, anh Phan Văn Vinh (SN 1958) điều khiển xe máy mang BKS: 38N1 - 019.33, chở phía sau là anh Lê Duy Lục (SN 1971), đều trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân di chuyển trên QL1A, tuyến tránh TX. Hồng Lĩnh, hướng Nam – Bắc. Khi xe của anh Vinh đi đến Km472+940, đoạn qua địa phận xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô đi phía sau tông vào sau đuôi xe.

Chiếc xe tải gây tai nạn

Cú tông mạnh đã khiến anh Vinh và anh Lục ngã xuống đường bị thương nặng; 2 nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế chiếc xe ô tô đã bỏ mặc nạn nhân và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau nhiều giờ triển khai lực lượng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghi Xuân đã xác định được phương tiện gây ra vụ tai nạn là xe ô tải mang BKS 37C - 046.16. Chủ phương tiện là Trương Thị Nguyệt (SN 1962), lái xe là Hoàng Xuân Thủy (SN 1956 - chồng Nguyệt), đều trú ở khối 13, phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An).

Vợ chồng Thủy và Nguyệt tại cơ quan điều tra

Được biết, anh Lê Duy Lục có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc hộ nghèo của xã Xuân Viên; vợ mất, anh Lục sống cảnh "gà trống" nuôi 2 con nhỏ. Sau khi anh Lục tử vong, vợ chồng Thủy, Nguyệt cũng đã hỗ trợ 18 triệu đồng cho gia đình nạn nhân lo công tác hậu sự.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nghi Xuân khẫn trương làm rõ.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông

  Từ khóa: tông xe ,nạn nhân ,tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP