Trong nước

Nam thanh niên vướng lao lý vì cưới vợ 'nhí'

Sau trận cãi vã với gia đình Tình, Yến tố cáo chồng đã nhiều lần "mặn nồng" với mình khi cô chưa tròn 13 tuổi.

Ngày 5/10, TAND Cấp cao tại TP HCM xem xét đơn kháng cáo của Đặng Chí Tình (22 tuổi, ngụ Vũng Tàu) về tội Hiếp dâm trẻ em.
cuoi vo nhi 2118 1475645790 2642 1475647929
HĐXX hủy án để điều tra xét xử lại đối với Tình. Ảnh: Bình Nguyên.

Theo bản án sơ thẩm, thời gian cùng làm trong xưởng cá ở Vũng Tàu, Tình nảy sinh tình cảm với Yến (13 tuổi). Bị gia đình ngăn cấm nhưng cả hai vẫn lén lút yêu đương. Tháng 3/2014, Yến đến nhà cô ruột của Tình ở Bạc Liêu sống.

Cha chàng trai đến nói chuyện, đồng ý cho cả hai cưới nhau. Bé gái gọi điện cho mẹ, ra điều kiện chỉ về nhà khi được lấy chồng. Bà này thỏa thuận nhà trai phải đưa tiền cưới là 20 triệu đồng. Đôi nhân tình nhí sau đó nhiều lần ân ái.

Bốn tháng sau đám cưới được tổ chức tại phòng trọ ở TP Vũng Tàu. Sống chung đến cuối năm Yến xảy ra mâu thuẫn với gia đình chồng, bỏ về quê. Gia đình Yến làm đơn tố cáo Tình về hành vi giao cấu với trẻ em.

Nam thanh niên bị truy tố về tội Hiếp dâm trẻ em do thời điểm đó Yến chưa đủ 13 tuổi. Hồi tháng 3, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Tình 10 năm tù. Bị cáo làm đơn xin xem xét lại tội danh.

Tại tòa hôm nay Tình khai, thời gian quen nhau Yến nói đã 15 tuổi, do gia đình làm khai sinh muộn nên trên giấy tờ chỉ 13 tuổi. Luật sư của bị cáo xin tòa hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Sau khi nghị án, HĐXX chấp thuận đề nghị của luật sư.

Tác giả bài viết: Bình Nguyên

  Từ khóa: tố cáo ,mặn nồng ,gia đình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP