Pháp luật

Nam thanh niên lĩnh 6 năm tù vì làm mù mắt chủ nợ

Nhiều lần bị chủ nợ đòi tiền, nam thanh niên ngụ Đồng Tháp cầm chai nước mắm đập vào đầu nạn nhân, khiến mảnh thuỷ tinh văng trúng gây mù mắt trái.

Ngày 17/7, TAND TP Sa Đéc (Đồng Tháp) mở phiên toà xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lưu Tuấn Cường (23 tuổi, ngụ huyện Lai Vung) 6 năm tù về hành vi Cố ý gây thương tích.

Ngoài án phạt tù, toà buộc bị cáo phải bồi thường cho nạn nhân gần 80 triệu đồng. Theo cáo trạng, tháng 10/2017, Cường vay của anh Đào Duy Bình 5 triệu đồng. Sau đó, thanh niên này chỉ trả cho chủ nợ 1 triệu đồng.

Bị cáo tại phiên toà. Ảnh: M.A.

Anh Bình nhiều lần gặp Cường đòi tiền nhưng không được. Tối 29/1, nam thanh niên 23 tuổi đang trên đường về nhà thì gặp chủ nợ ngồi tại quán cà phê ở phường 1 (TP Sa Đéc).

Cho rằng anh Bình nhiều lần đe doạ mình khi đòi nợ, Cường cầm chai nước mắm bằng thuỷ tinh vừa mua đập vào đầu chủ nợ.

Cú đập mạnh khiến mảnh vỡ của chai thuỷ tinh văng trúng mắt trái, khiến anh Bình bị mù. Kết quả giám định, nạn nhân bị thương tật với tỷ lệ 42%.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: chủ nợ ,nam thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP