Pháp luật

Nam thanh niên đánh chết người đàn ông chung phòng với bạn gái rồi bỏ trốn

Sau 14 ngày lẩn trốn tại tỉnh Thanh Hóa, Toàn về đầu thú tại Công an tỉnh Bình Phước và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lý Phúc Toàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 16/6, Lý Phúc Toàn (32 tuổi, thường gọi là “Toàn nhóc”, trú tổ 9, ấp Núi Gió, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) nhận điện thoại cầu cứu của bạn gái là chị V.T.T.L (30 tuổi, quê tỉnh Long An).

Chị L. cho Toàn biết người đàn ông chung phòng là anh Đỗ Văn Đây (37 tuổi, quê tỉnh An Giang) đánh đập vì mâu thuẫn về tiền bạc tại nhà trọ Hoàng An (thuộc khu phố Phú Sơn, phường An Lộc, thị xã Bình Long).

Toàn đi xe máy chở theo Phùng Tấn Lực (31 tuổi, tên thường gọi là “ớt”, trú tổ 5, khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long) đến phòng trọ của chị L và dùng cây gỗ đánh anh Đây, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó tại Trung tâm y tế thị xã Bình Long.


Sau khi gây án, Toàn và Lực đã bỏ trốn khỏi địa phương cư trú. Qua sự vận động của Công an, ngày 22/6, Lực ra đầu thú.

Còn Toàn, sau 14 ngày lẩn trốn tại tỉnh Thanh Hóa, đã về đầu thú tại Công an tỉnh Bình Phước và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố, tạm giam Lý Phúc Toàn và Phùng Tấn Lực để điều tra về tội giết người.

Tác giả: P. Luật

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP