Pháp luật

Nam thanh niên 17 tuổi bị đâm chết sau chầu nhậu

Ấm ức việc bị thanh niên phụ xe tải đánh, Linh (17 tuổi, ngụ An Giang) đuổi theo, cầm ná thun bắn và đập vỡ kính. Linh bị phụ xe dùng dao đâm tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự với Phan Văn Giàu (25 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để điều tra hành vi Giết người.

Tối 4/1, Huỳnh Duy Linh (17 tuổi) cùng anh ruột là Huỳnh Văn Cường (28 tuổi, ngụ huyện An Phú) và nhóm bạn tổ chức nhậu ở thị trấn. Đến rạng sáng hôm sau, Linh cùng hai người bạn lấy xe máy ra về.

Khi đến đường nhánh ra quốc lộ 91C, cả nhóm gặp xe tải biển số Trà Vinh do Lê Quang Bảo Trung (26 tuổi) điều khiển, Giàu làm phụ xe.

Nam phụ xe bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an An Giang.

Anh Trung thấy nhóm của Linh đang ở đoạn giao nhau giữa quốc lộ 91 và đường tránh nên bấm còi cảnh báo. Thấy tài xế bấm còi, nhóm của Linh liền chửi lại.

Trung điều khiển xe tải qua mặt nhóm của Linh rồi dừng lại. Giàu bước xuống dùng tay đánh vào mặt Linh.

Ấm ức việc bị đánh, Linh gọi cho anh kể lại sự việc. Cả nhóm chạy xe máy đuổi theo xe tải.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: M.A.

Linh cầm ná thun, bắn nứt kính xe tải. Anh Trung dừng xe lại trước cổng trường tiểu học ở xã Phước Hưng và cùng Giàu bước xuống kiểm tra.

Thấy anh trai vừa đến, Linh cầm khúc gỗ bước đến đập vỡ kính xe tải, đánh nhau với Giàu. Trong lúc xô xát, Giàu cầm dao bấm đâm Linh gây thương tích nặng, dẫn đến tử vong.

Xã Phước Hưng (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: bị đâm chết ,trà vinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP