Pháp luật

Nam tài xế Ranger Rover bỏ trốn sau khi tông 2 người tử vong đã ra trình diện

Nam tài xế chiếc xe hạng sang Ranger Rover gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong rồi bỏ trốn xảy ra lúc nửa đêm ngày 16-2 ở Hà Nội đã ra trình diện và thừa nhận hành vi của mình.

Sáng ngày 18-2, một cán bộ điều tra Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết nam tài xế xe ô tô hạng sang Ranger Rover gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong ngày 16-2 vừa qua đã ra trình diện.

Nam tài xế này được xác định là Lê Đình Tùng, SN 1985, hộ khẩu thường trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Tùng khai nhận vào khoảng 23 giờ 30 đêm 16-2, sau khi đi đá bóng và liên hoan về, Tùng điều khiển chiếc xe ôtô Ranger Rover mang BKS 30F-529.86 đã tông vào xe máy mang BKS 29 D2-184.87.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Tùng đã điều khiển xe ô tô Ranger Rover rời khỏi hiện trường. Còn 2 nạn nhân trong vụ tai nạn đã bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Sau gần 1 ngày xảy ra vụ tai nạn, tài xế Tùng đã đến cơ quan Công an trình diện.

Tài xế Lê Đình Tùng sau khi tới cơ quan công an trình diện - Ảnh công an cung cấp

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 16-2, tại đường vành đai 2 (thuộc địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) chiếc xe máy Vespa mang BKS 29D2-184.87 và xe ô tô Range Rover màu trắng mang xảy ra va chạm giao thông. Cú va chạm quá mạnh khiến ông Vũ Cơ B. (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) điều khiển xe máy chở theo bà Trương Thị Thanh L. (SN 1981, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa) bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển xe ô tô hạng sang Ranger Rover hạng sang màu trắng mang BKS 30F-529.86 bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Ngọc Khánh và Công an quận Ba Đình nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra.

Hiện, cơ quan Công an đang điều tra làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Tác giả: Huy Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP