Giáo dục

Nam sinh Đô Lương tiếc vì không đạt 3 điểm 10 tuyệt đối

Đạt 10 điểm Toán và Hóa, 9,75 môn Lý nhưng Thái vẫn tiếc vì Vật Lý là môn học yêu thích nhất, có kiến thức vững nhất, nhưng khi đi thi Thái lại sơ suất nên không đạt điểm tối đa”.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, với điểm thi khối A 29,75 (Toán 10, Lý 9,75, Hoá 10) em Nguyễn Văn Thái học sinh lớp 12T1 đang là thủ khoa của trường THPT Đô Lương 1 và huyện Đô Lương.

Nguyễn Văn Thái (phải) - thủ khoa khối A huyện Đô Lương kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Ảnh NVCC.

Trao đổi với Thái sau buổi dự lễ nhận học bổng tại thị trấn Đô Lương, Thái cho biết: ”em rất hài lòng với số điểm thi vừa đạt được, chỉ hơi tiếc một chút ở môn Lý vì Lý là môn học yêu thích nhất của em, có kiến thức vững vàng nhất, nhưng do sơ suất nên chỉ đạt 9,75 điểm”.

Trong 3 môn khối A, Thái dành 2 điểm 10 ở môn Toán và Hóa, với tổng điểm khối A 29,75, Thái đang có điểm số dẫn đầu của trường THPT Đô Lương 1 và huyện Đô Lương trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

Được biết Thái là con đầu trong gia đình có 2 anh em, bố là cán bộ xã, mẹ làm ruộng ở xóm 2 xã Thuận sơn (Đô Lương). Trước khi lên cấp 3, Thái là học sinh của trường THCS Lý Nhật Quang – trường chuyên ở huyện.

Với bản chất thông minh, yêu thích sự tìm tòi, khám phá cùng với sự nỗ lực không ngừng, Thái đã dành được nhiều thành tích cao trong học tập. Năm lớp 8, Thái đạt giải Nhất Olimpic Vật lý tỉnh Nghệ An lần thứ 3.

Năm lớp 9, cùng các bạn tham gia dự án “Cải tiến nút ấn – Một giải pháp kỹ thuật tiết kiệm điện năng”, cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh Trung học tỉnh Nghệ An đạt giải Khuyến khích.

3 năm học ở trường THPT Đô Lương 1, Thái luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, năm học lớp 11 đạt giải Nhì học sinh giỏi tỉnh môn Vật Lý. Đặc biệt trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Thái đã dẫn đầu trường và huyện về điểm thi khối A.

Thái (người đeo kính hàng sau) cùng thầy giáo chủ nhiệm và các bạn cùng lớp. Ảnh NVCC.

Để đạt kết quả cao trong các kỳ thi, nhất là thi được điểm 10, theo Thái cần học hành chăm chỉ, đến lớp chú ý nghe thầy cô giảng bài, về nhà siêng năng ôn luyện. Có thể tham gia học tập qua mạng để trau dồi, nâng cao kiến thức. “Với em không có bí quyết gì ngoài sự kiên trì, chăm chỉ, nó đã quyết định 99% việc làm bài tốt” – Thái chia sẻ.

Thái “tiết lộ” 2 đam mê lớn của mình là thể thao và công nghệ thông tin. Trước và trong mùa ôn thi, chiều nào em cũng chơi thể thao, theo Thái đó không chỉ là việc giải trí sau những giờ học căng thẳng, mà còn có tác dụng tăng cường thể lực để em học tâp tốt hơn. Dù mùa ôn thi bận rộn đến mấy, Thái cũng phải xem cho kỳ được những trận bóng của đội Asenal mà em yêu thích.

Nói về con trai, ông Nguyễn Văn Hợi cho biết: “Thái có chí học tập từ nhỏ, chưa bao giờ phải để bố mẹ nhắc nhở. Gia đình chỉ tạo điều kiện, còn học và thi như thế nào do cháu tự quyết. Thái không đặt nặng vào việc phải đi học ôn mà quan trọng ở sự tự học. Khi biết kết quả thi của cháu, người thân rất phấn khởi. Thời gian tới, sẽ còn nhiều vất vả, nhưng gia đình sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu học tập”

Kỳ thi vừa qua, Thái đã đăng ký vào 2 trường: Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Nằm trong tốp điểm thi khối A cao hàng đầu tỉnh, Thái đã sẵn sàng cho việc nhập học vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội, mong muốn trở thành kỹ sư Công nghệ thông tin.

Tác giả: Huy Thư

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP