Trong tỉnh

Nam Đàn sẽ có 2 xã mới và thị trấn mới

Sau sáp nhập huyện Nam Đàn sẽ có 2 xã mới là Trung Phúc Cường, Thượng Tân Lộc và thị trấn mới Nam Đàn.

Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sáng ngày 30/8, HĐND huyện Nam Đàn khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) thông qua Dự thảo Nghị quyết về sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Nam Đàn giai đoạn 2019-2021.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe, xem xét tờ trình của UBND huyện và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Nam Đàn giai đoạn 2019-2021 đối với các đơn vị: Nam Trung, Nam Phúc, Nam Cường, Nam Lộc, Nam Tân, Nam Thượng, Vân Diên và Thị trấn Nam Đàn để thành lập các đơn vị hành chính cấp xã mới thuộc huyện.

Các xã Nam Trung - Nam Phúc - Nam Cường sáp nhập thành xã Trung Phúc Cường

Theo đó, huyện Nam Đàn sẽ sáp nhập 3 xã: Nam Phúc, Nam Cường, Nam Trung thành lập xã mới, lấy tên là xã Trung Phúc Cường; sáp nhập xóm 1, xóm 3 xã Nam Thượng với 2 xã: Nam Tân, Nam Lộc để thành lập xã mới, lấy tên là xã Thượng Tân Lộc; sáp nhập xóm 4, xóm 5 xã Nam Thượng với xã Vân Diên và thị trấn Nam Đàn để thành lập thị trấn mới, lấy tên là thị trấn Nam Đàn.

Sáp nhập xóm 1, xóm 3 xã Nam Thượng với 2 xã Nam Tân và Nam Lộc để thành lập xã mới là xã Thượng Tân Lộc

Tác giả: Lê Thanh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP