Thế giới

Mỹ tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng giữa Triều Tiên - Hàn Quốc

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 3-5 cho rằng vụ nổ súng của Triều Tiên qua biên giới Hàn Quốc có thể là “vô tình”.

Ngoại trưởng Pompeo nói với chương trình ABC This Week: "Chúng tôi nghĩ rằng đó là sự vô tình. Hàn Quốc đã bắn trả. Cho đến nay, chúng ta có thể nói không có sự mất mát nào về người ở cả hai phía".

Trước đó, Triều Tiên đã nổ súng vào một trạm gác của Hàn Quốc thuộc khu phi quân sự (DMZ) giữa hai nước hôm 3-5, một ngày sau khi truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm một nhà máy. Đây là lần đầu ông Kim xuất hiện trước công chúng kể từ hôm 11-4.

Phía Hàn Quốc cũng nổ súng đáp trả nhưng không có thương vong nào được ghi nhận.

Ngoại trưởng Mỹ từng có cuộc gặp ông Kim hồi năm 2018. Ảnh: Reuters

Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ từ chối thảo luận về việc liệu có khả năng ông Kim bị bệnh nặng trong vài tuần qua hay không.

Tuy nhiên, thông qua đoạn video về ông Kim từ truyền hình quốc gia Triều Tiên trong một sự kiện gần đây, ông Pompeo cho rằng: "Dường như Chủ tịch Kim sống khỏe mạnh. Tôi biết có những lúc ông Kim không xuất hiện trước công chúng trong một thời gian dài nên đây không phải là chuyện chưa từng có".

Hình ảnh cho thấy ông Kim Jong-un khỏe mạnh sau khi không xuất hiện trước công chúng gần 3 tuần. Ảnh: KCNA

Theo đài CNN, ông Pompeo cũng từ chối cho biết liệu Mỹ có thông tin gì về sự liên quan giữa tình trạng của ông Kim với dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) hoặc bệnh tim hay không.

Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo này đã tham dự lễ cắt băng khánh thành một nhà máy phân bón ở tỉnh Pyongan Nam hôm 1-5 giữa lúc có tin đồn ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật. Tuy nhiên, một quan chức giấu tên của phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 3-5 tiết lộ Seoul tin rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên không trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP