Thế giới

Mỹ phá kỷ lục thế giới về số ca mắc Covid-19/ngày

Mỹ đã báo cáo ít nhất 1,13 triệu ca mắc Covid-19 mới vào ngày 10-1, con số hằng ngày cao nhất thế giới kể từ khi đại dịch bùng phát.

Theo Reuters, Mỹ ghi nhận số ca mắc Covid-19 hằng ngày kỷ lục sau khi nhiều bang không báo cáo hồi cuối tuần trước. Kỷ lục trước đó là 1,03 triệu ca mắc Covid-19/ngày ở Mỹ vào ngày 3-1.

Trong bối cảnh biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tiếp tục lan rộng, số ca mắc Covid-19 mới trung bình/tuần tại Mỹ đã tăng gấp 3 lần trong 2 tuần qua lên hơn 700.000 ca/ngày.

Thủ đô Washington D.C. đang dẫn đầu về số ca mắc Covid-19 mới trong tuần qua, tiếp theo là Rhode Island, New York, New Jersey, Massachusetts và Vermont.

Người dân chờ xét nghiệm Covid-19 ở San Diego, bang California ngày 10-1. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, Mỹ ngày 10-1 cũng chứng kiến số trường hợp bệnh nhân Covid-19 nhập viện ở mức kỷ lục: hơn 135.500 trường hợp so với kỷ lục 132.051 trường hợp nhập viện/ngày được thiết lập vào tháng 1 năm ngoái.

Số trường hợp nhập viện tăng đều đặn kể từ cuối tháng 12 năm ngoái và lên gấp đôi trong 3 tuần qua sau khi biến thể Omicron nhanh chóng vượt qua biến thể Delta trở thành biến thể chiếm ưu thế ở Mỹ.

Một số bang, vùng lãnh thổ có tỉ lệ bệnh nhân Covid-19 nhập viện cao là Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Missouri, Ohio, Pennsylvania, Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, Vermont, Virginia, thủ đô Washington D.C. và Wisconsin.

Tỉ lệ tử vong Covid-19 trung bình ở Mỹ hiện là 1.700 ca/ngày, tăng từ khoảng 1.400 ca những ngày gần đây.

Các quan chức y tế Mỹ cảnh báo số ca mắc Covid-19 tăng mạnh có thể gây áp lực cho các bệnh viện giữa thời điểm thiếu hụt nhân viên y tế.

Nhiều trường học ở Mỹ cũng bị gián đoạn hoạt động do thiếu nhân viên, giáo viên và tài xế xe buýt. TP Chicago đã hủy các lớp học bước sang ngày thứ tư, trong khi TP New York đình chỉ 3 tuyến tàu điện ngầm vì một số lượng lớn công nhân mắc Covid-19.

Giám đốc điều hành hãng dược Pfizer ngày 10-1 cho biết cần phải "bào chế lại" một loại vắc-xin nhắm mục tiêu biến thể Omicron, sẵn sàng công bố vào tháng 3 tới.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP