Thế giới

Mỹ lần đầu tiên có nữ Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương

Ngày 17/5, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua bà Gina Haspel làm Giám đốc Cơ quan tình báo Trung ương (CIA).

Với kết quả 54/45, Thượng viện Mỹ ngày 17/5 đã bỏ phiếu thông qua đề cử của Tổng thống Donald Trump, chuẩn thuận bà Gina Haspel làm nữ Giám đốc đầu tiên của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua bà Gina Haspel làm Giám đốc CIA. Ảnh: theintercept.

Bà Haspel đã có 33 năm phục vụ tại CIA và giữ chức vụ quyền Giám đốc sau khi ông Mike Pompeo chuyển sang vị trí Ngoại trưởng Mỹ.

Bà Haspel được Thượng viện thông qua bất kể trước đó có nhiều phản đối về việc bà liên quan tới các cách thức thẩm vấn sử dụng cả tra tấn của CIA sau vụ tấn công khủng bố 11/09/2001.

Trước đó, ngày 16/5, đề cử bà Haspel đã được thông qua tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ với kết quả 10 phiếu thuận và 5 phiếu chống./.

Tác giả: Phạm Huân

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: Mỹ ,ngoại trưởng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP