Thế giới

Mỹ ghi nhận kỷ lục gần 2.000 người chết vì Covid-19 trong 24h

Số người mắc và tử vong vì Covid-19 tại Mỹ có xu hướng tăng mạnh khi giới chức nước này tin rằng dịch đang lập đỉnh.

Mỹ hiện có nhiều người tử vong vì Covid-19 thứ ba thế giới. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo số liệu trên trang web Worldometer, tính đến chiều 7/4 theo giờ địa phương, tổng số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ là 12.748, tăng 1.877 ca so với một ngày trước đó. Đây là ngày có số người chết vì Covid-19 tăng kỷ lục tại Mỹ kể từ khi dịch bùng phát cuối tháng 1.

Cũng trong ngày hôm qua, Mỹ ghi nhận hơn 27.500 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh tại nước này lên 394.564 ca. Tuy nhiên, tốc độ gia tăng ca nhiễm mới và số người nhập viện tại các tâm dịch như New York và New Jersey có xu hướng chậm lại.

Hiện tại, Mỹ vẫn là nước có nhiều người mắc Covid-19 nhất thế giới, trong khi đứng thứ 3 thế giới về số ca tử vong.

Một nghiên cứu mới đây của Đại học Washington dự báo số người chết vì Covid-19 tại Mỹ có thể lên gần 82.000 người vào đầu tháng 8, thấp hơn so với dự báo trước đó. Giới y tế Mỹ trước đó thậm chí cảnh báo số người chết vì dịch bệnh này tại Mỹ có thể lên 100.000 đến 240.000 người nếu chính phủ Mỹ không có các biện pháp ứng phó hiệu quả.

Số ca mắc Covid-19 tăng nhanh khiến các bệnh viện ở Mỹ quá tải, rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng thiết bị y tế, trang bị bảo hộ. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump hôm qua cáo buộc Tổng thanh tra của Bộ Y tế Mỹ "làm giả số liệu" về tình trạng thiếu hụt trang thiết bị tại các bệnh viện tuyến đầu ứng phó Covid-19. Ông cho rằng, động thái này mang mục đích chính trị.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP