Thế giới

Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Omicron

Một người ở bang Texas đã được xác nhận là ca tử vong đầu tiên tại Mỹ sau khi nhiễm biến chủng Omicron.

Theo thông cáo từ cơ quan y tế công cộng hạt Harris, ca tử vong đầu tiên vì Omicron là một người đàn ông khoảng 50 tuổi và chưa được tiêm chủng. Cái chết của bệnh nhân này được thông báo vào ngày 20/12, theo CNN.

Thông cáo cho biết: “Người này có nguy cơ bị các biến chứng nặng do Covid-19 cao hơn do chưa được tiêm chủng và có các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn”.

Đây là trường hợp tử vong đầu tiên được xác nhận liên quan đến Omicron ở Mỹ.

Thông tin trên được công bố giữa lúc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 20/12 cho biết Omicron hiện là biến chủng phổ biến nhất tại nước này.

Theo CDC, Omicron đã vượt mặt các biến chủng khác và hiện là chủng chiếm đa số tại Mỹ, AP đưa tin.

Omicron đang chiếm gần 3/4, tương đương 73%, trong tổng số các trường hợp Covid-19 được báo cáo vào tuần trước, các quan chức y tế liên bang cho biết hôm 20/12.

Con số mà CDC đưa ra cho thấy tỷ lệ lây nhiễm của Omicron tăng gần 6 lần chỉ trong một tuần.

Ở một số nơi, tỷ lệ phổ biến của biến chủng này thậm chí còn cao hơn. Ước tính, Omicron là nguyên nhân của 90% các ca mắc mới ở khu vực New York, Đông Nam, Trung Tây và Tây Bắc Mỹ ven biển Thái Bình Dương.

Tác giả: Hồng Ngọc

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP