Thế giới

Mỹ đúc đồng tiền vàng có hình người da màu

Tờ La Tribune hôm qua 15.1 dẫn thông cáo của Cục Đúc tiền Mỹ cho biết cơ quan này đã bắt đầu đúc đồng tiền vàng có hình Nữ thần Tự do là một phụ nữ da màu (ảnh).

Ảnh: US Mint
Đồng tiền mới làm từ vàng 24 carat, trị giá 100 USD/đồng với nhiều phiên bản: phụ nữ da đen, da vàng, gốc Mỹ Latin, gốc Ấn Độ… Các đồng tiền mới được phát hành nhân kỷ niệm 225 năm thành lập Cục Đúc tiền Mỹ.

Cơ quan này giải thích trong thông cáo: “Mục tiêu của lần đúc tiền mới là thể hiện sự đa dạng về văn hóa và chủng tộc của Mỹ”.

Các đồng tiền vàng bắt đầu được lưu hành từ ngày 6.4 với một mặt là hình phụ nữ da màu, mặt kia là hình con đại bàng biểu tượng của nước này.

Tháng 4.2016, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã phát hành loại tiền giấy mệnh giá 20 USD có hình nhà hoạt động người da đen nổi tiếng Harriet Tubman (1822 - 1913).

Tác giả bài viết: Lan Chi

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP