Thế giới

Mỹ đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Hệ thống Aegis Ashore Mỹ khai hỏa đạn SM-3 tiêu diệt một tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ vận tải cơ cách hàng nghìn km.

Tên lửa SM-3 Block IIA của Mỹ khai hỏa từ tàu chiến. Ảnh: Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ.

"Các thủy thủ Mỹ tại Hawaii ngày 11/12 khai hỏa tên lửa SM-3 thuộc hệ thống Aegis Ashore trên đất liền để đánh chặn một tên lửa đạn đạo tầm trung được phóng từ máy bay vận tải C-17 ở Đại Tây Dương, cách Hawaii hàng nghìn km", AFP dẫn tuyên bố của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA).

Đây là vụ thử thành công thứ hai trong vòng chưa đầy hai tháng của tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA sau vụ phóng hồi tháng 10. Giám đốc MDA Sam Greaves cho biết vụ thử nghiệm có ý nghĩa rất lớn với hoạt hoạt động phòng thủ tên lửa của Mỹ và cột mốc quan trọng đối với hệ thống SM-3 Block IIA.

SM-3 Block IIA hiện được Mỹ và Nhật Bản hợp tác phát triển để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) và tầm xa (IRBM). Tên lửa nằm trong hệ thống Phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) Aegis, có thể phóng từ tàu chiến trang bị hệ thống Aegis hoặc các điểm đánh chặn trên đất liền.

SM-3 là các tên lửa đánh chặn ngoài khí quyển có nhiệm vụ tiêu diệt tên lửa đạn đạo đối phương trong pha giữa, khi mục tiêu bay hành trình trong không gian.

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP