Trong tỉnh

Mưa lớn sau bão, nhiều quốc lộ ở Nghệ An bị ngập sâu

Một số bản ở huyện miền núi bị nước chia cắt, nhiều tuyến giao thông bị ngập sâu khiến phương tiện không thể qua lại.

Ảnh hưởng của bão Bebinca, từ đêm 16/8 nhiều nơi ở Nghệ An có mưa to như Tây Hiếu 279 mm; Quỳ Hợp 184 mm; Quỳnh Lưu 250 mm. Đến sáng nay, mưa lũ đã chia cắt nhiều tuyến đường.

Quốc lộ 48, 48B và 48D qua hai huyện Nghĩa Đàn và Quỳ Hợp có ba điểm ngập 30-50 cm. Quốc lộ 48E có 7 điểm bị ngập nửa mét, đặc biệt một cầu tràn nước dâng trên 2 m. Lực lượng chức năng đã lập barie chắn điểm bị ngập, không cho phương tiện qua lại.

Quốc lộ 48D qua xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp) sáng nay ngập sâu nửa mét khiến giao thông tê liệt. Ảnh: Thọ Giang.

Nước sông Nậm Nơn sáng nay dâng cao khiến ba bản ở xã Mỹ Lỹ (Kỳ Sơn) bị chia cắt, một số nhà ven suối bị ngập đến nóc, được hỗ trợ di dời.

Huyện Quế Phong có hai nhà dân bị sập mái do cây đổ. Huyện Quỳnh Lưu có hơn 160 nhà bị nước tràn vào. Hơn 300 m đê biển ở Quỳnh Lưu bị hư hỏng.

Một nhà ven suối ở huyện Kỳ Sơn bị nước ngập sâu. Ảnh: Thọ Giang

Sáng nay, một số công trình thủy điện xả lũ. Tại hồ thủy điện Bản Vẽ, mực nước là 194,4 m (thấp hơn so với mực nước dâng bình thường gần 6 m), lưu lượng nước đổ về hồ đạt hơn 3.300 m3/s, lưu lượng xả 1.230 m3/s. Dự kiến chiều 17/8, hồ sẽ tăng lượng xả với lưu lượng 2.000 m3/s...

Hiện mưa ở Nghệ An đã giảm, nhưng lũ trên sông Cả đang lên. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện, thành và thị xã theo dõi diễn biến mưa lũ để di dời dân ở những vùng trũng, nơi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Cầu tràn qua huyện Anh Sơn sáng nay bị nước lũ chia cắt. Ảnh: Thọ Giang.

Sớm nay, khi đi vào vùng biển Nam Định - Thanh Hóa, bão Bebinca - cơn bão thứ tư trên biển Đông trong năm nay, đã suy yếu. Khoảng 5h, Bebinca chỉ còn là áp thấp nhiệt đới khi ở phía Tây Thanh Hóa, sức gió tối đa 45 km/h (cấp 7).

Hoàn lưu trước và trong bão gây mưa to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tổng lượng mưa 50-150 mm. Sơn La, Hòa Bình mưa lớn hơn, trên 200 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn (Nghệ An), Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Thủy (Hòa Bình).

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP