Xã hội

Mưa lớn làm nhiều diện tích lúa gãy đổ tại Quảng Bình và Nghệ An

Mưa lớn kéo dài từ sáng ngày 1/5 đến nay đã gây thiệt hại gần 150 ha lúa của nông dân trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, nhiều trận mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua đã gây thiệt hại gần 100 ha lúa của 23 xã trên địa bàn sắp vào vụ thu hoạch của nông dân. Trong đó, thiệt hại nặng nhất gồm địa bàn các xã Hải Phú xã Hưng Trạch và thị trấn Phong Nha. Đa số diện tích lúa bị ngập nước, số còn lại bị quật ngã do gió và mưa lớn.

Tương tự như vậy tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, mưa to, gió lớn đã làm hơn 40 ha lúa Xuân bị đổ rạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất. Các xã có diện tích lúa đổ nhiều gồm Bắc Thành, Nam Thành, Liên Thành… Huyện này đã chỉ đạo các xã có diện tích lúa đổ cần khẩn trương huy động lực lượng để khơi thông dòng chảy trên hệ thống kênh tiêu, tháo kiệt nước trong ruộng, dùng vật liệu để dựng, buộc lại lúa đổ.

Nguồn tin: vtv.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP