Trong tỉnh

Mưa bão cuốn trôi 16,5 tỷ đồng ở Quế Phong

Theo thống kê của UBND huyện Quế Phong, cơn bão số 2 và đợt mưa lớn kéo dài sau đó đã làm huyện biên giới miền núi này thiệt hại hơn 16,5 tỷ đổng.

Có hơn 166 ha lúa nước của người dân bị ngập úng và vùi lấp do lũ. (ảnh chụp tại bản Na Nhắng, xã Tiền Phong ngày 27/7). Ảnh Hùng Cường

Mặc dù là huyện vùng núi, tuy nhiên mức độ thiệt hại do cơn bão số 2 vừa qua tại địa bàn huyện Quế Phong là không hề nhỏ. Cơn bão đã gây lũ quét, ngập lụt, hư hỏng rất nhiều công trình giao thông, thủy lợi, nhà cửa và hoa màu của người dân trên địa bàn huyện.

Quốc lộ 16 đoạn qua xã Tri Lễ sạt lở do bão số 2. Ảnh: Hùng Cường

Theo thống kê của UBND huyện Quế Phong, cơn bão số 2 đã làm sập hoàn toàn 9 nhà dân, tốc mái 221 nhà, 5 nhà bị ngập nước, 24 ngôi nhà bị sạt lở đất; tốc mái 5 gian bếp trường THCS Tri Lễ, 3 phòng học trường tiểu học Đồng Văn 2; Các tuyến đường giao thông như Châu Kim – Nậm Giải, bản Muồng – Hữu Văn (xã Châu Kim)... bị sạt lở nghiêm trọng; 5 cầu gỗ dân sinh thuộc các xã Thông Thụ, Mường Nọc bị hư hỏng;

Một điểm sạt lở trên đường Châu Kim - Nậm Giải. Ảnh: Hùng Cường


Các công trình thủy lợi ở hầu khắp các xã trên địa bàn huyện đều bị thiệt hại nghiêm trọng. Có 47,88 ha hoa màu bị ngập úng; 24 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 166.173 ha lúa bị ngập úng và vùi lấp; 2 con trâu bị cuốn trôi.

Người dân xã Cắm Muộn (Quế Phong) ra đồng cấy lại diện tích lúa bị bão số 2 tàn phá. Ảnh: Hùng Cường

Đến thời điểm này, lãnh đạo địa phương vẫn trực tiếp xuống các xã đôn đốc để khắc phục hậu quả mưa bão, dựng và lợp lại những nhà bị sập và tốc mái giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Tác giả: Hồ Phương – Hùng Cường

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP