Nhân ái

Một tình nguyện viên bị ung thư máu cần được giúp đỡ

Em Lê Minh Phượng (SN 2001, tổ 2, khu 7A, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) - tình nguyện viên Đội máu - tự nhiên bị sốt xuất huyết cấp tính, giờ đã chuyển qua ung thư máu giai đoạn 1. Em đang rất cần được giúp đỡ để truyền máu và làm xạ trị vì hoàn cảnh của em vô cùng đáng thương.

Em Lê Minh Phượng là một tình nguyện viên vận động hiến máu. Ảnh: Minh Phượng

Bố mẹ ly hôn từ khi Phượng còn nhỏ. Em ở với bố cho đến khi bố đi bước nữa thì chuyển sang ở với bác và cô. Dù hoàn cảnh có nhiều điều kém may mắn và khó khăn, nhưng em luôn biết vượt khó, vươn lên trong học tập với thành tích nhiều năm liền là học sinh giỏi. Theo học tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phượng năng động tham gia vào đội máu của nhà trường, thường xuyên đi vận động hiến máu tình nguyện.

Ngày 18.3 vừa qua, em bị sốt xuất huyết cấp tính dẫn đến nhiễm trùng máu cấp M3. Tiên lượng nguy cơ tử vong rất cao nên em được chuyển tuyến thẳng lên Bệnh viện Bạch Mai để được điều trị. Tuy nhiên, tình trạng của em hiện tại đã chuyển sang ung thư máu giai đoạn 1.

Cô Lê Thị Bảy - cô ruột của Phượng - cho biết, Phượng đang trong quá trình truyền máu và xạ trị. Tình trạng xuất huyết nặng khiến cho một bên mắt của em không còn nhìn thấy gì. Việc điều trị hiện giờ rất tốn kém, trong khi đó bố em làm thợ xây nên kinh tế khó khăn. Phượng đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ các tấm lòng nhân ái.

Mọi sự giúp đỡ cho Lê Minh Phượng xin liên hệ trực tiếp với cô Lê Thị Bảy, SĐT: 0368 006 356 hoặc bố của Phượng là Lê Xuân Sáu, SĐT: 0982 866 479. Hoặc chuyển khoản tại 0141000883870 - ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Quảng Ninh, chủ tài khoản: Lê Minh Phượng.

Tác giả: TRẦN KIỀU

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP