Thế giới

Một tỉnh của Indonesia cấm sinh viên kỷ niệm Valentine

Chính quyền tỉnh Tây Java, Indonesia, ban hành quy định cấm sinh viên tổ chức kỷ niệm Lễ tình nhân (Valentine) vì cho rằng nó không phù hợp chuẩn mực tôn giáo, xã hội, văn hóa.

Theo Jakarta Post, người đứng đầu Cơ quan Giáo dục Tây Java - ông Ahmad Hadadi - đã ký ban hành quy định này ngày 10/2.

"Cấm sinh viên kỷ niệm Valentine vào ngày 14/2 ở cả trong và ngoài trường học", ông nói.

Giới chức cho rằng lệnh cấm này một phần nỗ lực của chính phủ nhằm xây dựng phẩm chất đạo đức tốt ở sinh viên và ngăn họ tham gia các hoạt động trái với quy tắc tôn giáo, xã hội, văn hóa.

Nhiều người theo đạo Hồi ở Indonesia phản đối kỷ niệm Valentine. Ảnh: Getty

Theo ông Ahmad Hadad, thông tư đã được gửi đến 27 cơ quan giáo dục trong tỉnh. Tuy nhiên, nhà hoạt động giáo dục địa phương Eko Purwono cho rằng lệnh cấm này là vô ích và nó có thể không được thực thi.

"Nếu (sinh viên) mua cần sa hoặc ma túy đá, cảnh sát sẽ hành động", Purwono nói đồng thời chỉ ra thực tế không có căn cứ pháp lý để hình sự hóa việc kỷ niệm Lễ tình nhân.

Cuộc tranh luận về ngày Valentine xảy ra hàng năm ở Indonesia, nơi có số người theo đạo Hồi lớn nhất thế giới.

Mỗi dịp này, các hoạt động kỷ niệm và buôn bán đồ tình nhân diễn ra mạnh mẽ bất chấp sự phản đối từ các nhóm bảo thủ.

Tác giả bài viết: Tống Hóa

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP