Xã hội

Một phụ nữ chết tại nhà riêng do bị chém trong đêm chung kết World Cup

Đêm qua, cả khu phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà (Quảng Ninh) rúng động khi phát hiện chị Hồng Thị Thủy, 33 tuổi tử vong với nhiều vết chém vào vùng mặt, cổ và tay tại nhà riêng.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra lúc 22h45' ngày 15-7, tại số nhà 141, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà. Nạn nhân là chị Hồng Thị Thủy, 33 tuổi, con gái ông Hồng Văn Sơn, chủ ngôi nhà số 141, phố Chu Văn An.

Hung thủ bước đầu được xác định là Hoàng Văn Bằng (khoảng 50 tuổi), trú tại thôn Cái Đước, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà.

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng

Theo một số người dân địa phương thì Hoàng Văn Bằng và chị Hồng Thị Thủy trước đó có quan hệ tình cảm và có với nhau một người con.

Trước khi xảy ra án mạng, Bằng và Thủy đã xảy ra cãi vã. Vào thời điểm trên, Bằng đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, vùng cổ và tay khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Bằng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang truy tìm hung thủ và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Tác giả: Tuấn Hương

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP