Trong nước

Một phụ nữ 61 tuổi đi làm cỏ thuê bị cướp, hiếp giữa ban ngày

Dù bà V. khóc lóc, van xin nhưng Phan Văn Hét vẫn kề dao vào cổ nhẫn tâm cướp tài sản và hiếp dâm nạn nhân. Vụ án gây xôn xao dư luận ở vùng quê nghèo khó của An Giang.

Cuối giờ chiều 24/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Hét, 32 tuổi, ngụ ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, An Giang để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản và hiếp dâm bà Phạm Thị V. (61 tuổi), ở ấp Hòa An, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, An Giang xảy ra vào 5h sáng ngày 20/5 vừa qua.

Trước đó, vào thời gian trên, bà V. chạy xe đạp vào đồng làm cỏ thuê. Chạy được hơn 1km đến khu vực Kênh 19 nơi giáp ranh xã Phú Bình và Hòa Lạc thì bà thấy một thanh niên đi bộ cùng chiều. Khi vừa chạy xe qua mặt thanh niên này, bà nghe tiếng kêu nên dừng lại thì bị hắn ta dùng dao (chưa xác định loại dao gì) kề vào cổ bà V. nói: “Có vàng, tiền đưa đây!”. Bà V. nói “Tôi đi đồng không có tiền, vàng gì, tha cho tôi đi!”. Sau đó, hắn ta kéo bà V. đi thêm 10m và liên tục nói: “Có vàng, vòng gì móc ra!” nhưng bà V. đều khẳng định không có.


Trước cơ quan điều tra, đối tượng Phan Văn Hét đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

Lát sau, thấy bà V. đeo chiếc bông tai, Hét tiếp tục dùng dao kề vào cổ kêu bà V. tháo đôi bông tai ra. Do hoảng sợ nên bà V. đã tháo đôi bông tai trọng lượng 04 phân vàng 18kara cho đối tượng này. Tiếp đó, hắn lục soát túi áo bà V. lấy được chiếc điện thoại di động hiệu Nokia màu đen. Lấy xong, thanh niên này liền kéo bà V. đi một đoạn nữa rồi thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân van xin, ăn nỉ. Sau đó, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Còn bà V. lên trình báo Công an xã Hòa Lạc.

Sau nhiều ngày tung lực lượng, trinh sát khoanh vùng đối tượng, đến 20h45 ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân đã bắt khẩn cấp Phan Văn Hét khi đang lẩn trốn ở xã Bình Long, huyện Châu Phú, An Giang.

Tại cơ quan điều tra, Hét đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Sau khi cướp được đôi bông tai của nạn nhân, Hét đã bán với số tiền 540.000đ nhưng đã thu hồi về lại.

Được biết, đối tượng Hét đã có 2 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả bài viết: Minh Thư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP