Trong tỉnh

Một đối tượng trong vụ nghi ôm lựu đạn cố thủ ra đầu thú

Lực lượng chức năng cho hay một trong 3 đối tượng cố thủ trên phố Hồng Bàng, TP Vinh đã ra đầu thú.

Hiện trường trước số nhà 128, đường Hồng Bàng, TP Vinh đang được lực lượng chức năng tiếp tục vận động đối tượng ra đầu thú

10h30 tối 1/10, trao đổi với PV. Báo Giao thông qua điện thoại, ông Nguyễn Tam Kỳ - Chủ tịch UBND phường Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết: 1 trong 3 đối tượng cố thủ trong ngôi nhà số 128 đường Hồng Bàng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đã ra đầu thú.

“Danh tính đối tượng chưa được phía công an tiết lộ”, ông Kỳ nói. Cũng theo ông Kỳ, trong nhà còn 2 đối tượng, hiện công an vẫn đang dùng biện pháp tuyên truyền, vận động để họ ra đầu thú. Về phía UBND phường đã mời bà nội và bố đối tượng S. đến nói chuyện.

“Lúc chiều các đối tượng cố thủ trong nhà ném ra 1 quả nghi là lựu đạn, rất may, vật này không phát nổ”, ông Kỳ cho biết thêm.

Đến 22h15, công an vẫn tập trung rất đông trước nhà số 128 đường Hồng Bàng. 2 phía ra vào tuyến đường này đều bị cấm lưu thông.

Lực lượng cảnh sát vẫn đang nỗ lực giữ trật tự gần khu vực hiện trường

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 10h sáng ngày 01/10, một số đối tượng nghi có lựu đạn cố thủ trong ngôi nhà số 128 đường Hồng Bàng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, lực lượng công an đã tổ chức vây ráp, tìm mọi cách thuyết phục để những người này đầu thú. Sự việc gây tò mò cho nhiều người dân tại đây.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông

  Từ khóa: cố thủ ,lựu đạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP