Trong tỉnh

Một công nhân thủy điện rơi xuống vực tử vong

Chính quyền xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn) xác nhận, trên địa bàn lại có thêm một vụ tai nạn làm 1 công nhân thủy điện tử vong.

Theo đó vào tối 13/9, Anh Lô Văn Sánh, sinh năm 1987, quê ở xã Châu Khê, huyện Con Cuông, hiện đang làm công nhân tại nhà máy thủy điện Ka Nan (Thuộc công ty thủy điện Sông Đà), xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn có đi uống bia với một số người bạn tại quán bia ở gần bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Khu vực gần nơi phát hiện nạn nhân Sánh rơi xuống vực. Ảnh: Lữ Phú

Đến 21 giờ cùng ngày thì anh Sánh xin phép ra về. Đi được một đoạn khoảng chừng 3km, do đường dốc trơn, trời tối, xe anh Sánh không may rơi xuống vực sâu chừng 100m.

Đến 23 giờ bạn bè làm cùng công trình thủy điện không thấy anh Sánh về lán trại ngủ thì chia nhau đi tìm. Sau hơn 13 giờ tìm kiếm, lúc 12 giờ ngày 14/9 thì đồng nghiệp mới tìm thấy anh Sánh cùng chiếc xe nằm ở dưới vực và đã tử vong.

Hiện thi thể nạn nhân đã được gia đình và Công ty thủy điện Ka Nan đưa về an táng theo phong tục địa phương.

Được biết gia đình nạn nhân thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trước đó, theo thông tin chúng tôi đã đưa, tối 13/9, trên địa bàn xã Chiêu Lưu cũng xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là anh Lữ Văn Minh, sinh năm 1994, trú tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu. Anh Minh bị đuối nước khi liều lĩnh vượt sông Nậm Mộ sau khi đi săn cùng nhóm bạn tại địa phận bản Pủng, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.

Tác giả: Lữ Phú

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: công nhân ,tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP