Xã hội

Một công nhân ngành than tử vong khi vận hành lái tàu

Sự việc xảy ra khoảng 2h sáng 5/10, khiến người công nhân ở vị trí lái tàu tử vong sau khi tàu bị va chạm. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Một công nhân Công ty than Vàng Danh (Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam) đã tử vong trong quá trình vận hành lái tàu.

(Ảnh minh họa: Đời sống & Pháp lý)

Sự việc xảy ra vào khoảng 2h sáng 5/10 tại khu vực ngã ba lò thông gió mức-115 khu giếng cánh gà than Vàng Danh thuộc phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Ông Lê Văn Sử, Chánh thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, nạn nhân tử vong là công nhân Nguyễn Văn Chỉnh (31 tuổi), là lái tàu bậc 4/7. Công nhân này hiện đang sinh sống tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh).

Đại diện công ty than Vàng Danh cho biết, công nhân Nguyễn Văn Chỉnh được giao nhiệm vụ làm ở vị trí lái tàu. Khi bị tàu va chạm, anh Chỉnh bị chấn thương vùng ngực bên trái dẫn đến tử vong. Ngay sau khi nhận thông tin vụ tai nạn, Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh đã cử đoàn công tác vào hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

Tác giả: Vũ Miền

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP