Trong nước

Một chủ tịch phường bị ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị hạ chức

Chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh vừa bị ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị hạ chức nếu để nhà hàng Biển Dương 3 đối diện trụ sở tái lấn chiếm vỉa hè.

Ngày 24/8, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải cho biết, đã giao chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh tập trung xử lý tình trạng bày bán lấn chiếm vỉa hè của nhà hàng Biển Dương 3 (số 45 Nguyễn Thái Học). Bên cạnh đó ông Hải cũng yêu cầu lãnh đạo phường thống kê các vi phạm của cơ sở kinh doanh này để báo cáo UBND quận.

Ông Đoàn Ngọc Hải trong lần "tái xuất" xử lý lấn chiếm vỉa hè

Ông Hải cũng gửi tối hậu thư rằng, nếu nhà hàng Biển Dương 3 còn vi phạm sẽ đề xuất lãnh đạo quận ra quyết định hạ chức vụ Chủ tịch phường.

Ngoài nhà hàng Biển Dương 3, ông Hải cũng giao Phòng Tài nguyên Môi trường khẩn trương kiểm tra, xử phạt việc nhà hàng Thuận Tuấn (69-71 Hoàng Sa) vi phạm việc xả thải ra môi trường.

Trước đó, sau thời gian tạm dừng ra quân chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè quận trung tâm, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ tái xuất cùng đoàn kiểm tra liên ngành.

Tối 7/8, ông Hải dẫn đầu đoàn liên ngành kiểm tra nhà hàng Biển Dương 3 và xử phạt các lỗi chiếm vỉa hè để buôn bán, xả thải nơi công cộng.

Nhà hàng Biển Đông 3 tái chiếm vỉa hè, bị ông Đoàn Ngọc Hải xử phạt

Đáng nói, nhà hàng này nằm gần trụ sở UBND phường Cầu Ông Lãnh, giữa tháng 3/2017 ông Hải cùng đoàn liên ngành quận 1 đã từng kiểm tra, phạt tiền 7,5 triệu đồng vì lỗi chiếm vỉa hè để buôn bán, xả thải nơi công cộng. Tuy nhiên, nhà hàng này vẫn tiếp tục tái phạm.

Trong đợt xuống đường trở lại sau 4 tháng tạm ngưng, đoàn liên ngành quận 1 đã xử lý hơn 100 ôtô đậu trên vỉa hè. Trong đó có xe biển xanh, ôtô sang… Nhiều nhà hàng, quán nhậu từng bị ông Hải xử phạt nay tái chiếm tiếp tục bị xử lý. Với những lỗi tái vi phạm, quận xem xét rút giấy phép kinh doanh.

Trước đó, trong cuộc họp kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm 2017 do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì vào sáng 4/8, ông Đoàn Ngọc Hải đã kiến nghị tới người đứng đầu chính quyền TP cho mình tiếp tục xuống đường.

“Tôi cam kết với lãnh đạo TP trong năm 2017 sẽ chấm dứt tình trạng vỉa hè nhếch nhác, nếu vậy phải cho tôi quyền xử lý, kể cả xử lý cán bộ”- ông Hải đề xuất.

Tác giả: Tuấn Kiệt

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP