Trong nước

Một cán bộ Bộ Y tế dương tính COVID-19

Sở Y tế Hà Nội sáng nay 8-2 công bố 2 ca bệnh mới, là bệnh nhân thứ 24 và 25 của Hà Nội tính từ 27-1. Trong đó bệnh nhân thứ 24 là cán bộ Bộ Y tế.

Hà Nội xét nghiệm nhanh 1.700 cư dân tòa Sky City Tower trong đêm 4-2 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Bệnh nhân 24 là T.C.D., cán bộ 1 Vụ thuộc Bộ Y tế. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, ông D. đi công tác Gia Lai từ 28-29 tháng 1, khi về Hà Nội ông D. đã tự vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để cách ly, xét nghiệm lần 1 ngày 30-1, lần 2 ngày 4-2 đều âm tính, xét nghiệm lần 3 tối qua 7-2 cho kết quả dương tính.

Sở Y tế Hà Nội cho biết ca bệnh ông D. ít có nguy cơ lây lan ra cộng đồng, do thời gian ông D. ở ngoài cộng đồng còn âm tính.

Tuy nhiên ca bệnh thứ 25 (nữ, sinh năm 1993) nguy cơ nhiều hơn. Theo đó, ca bệnh này liên quan tới ca bệnh 1722 (là vợ bệnh nhân 1694, người liên quan hơn 10 ca bệnh ở Hà Nội cho đến nay).

Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết sơ bộ xác định bệnh nhân thứ 25 có 8 F1 (người tiếp xúc gần). Sở Y tế đang tạm phong tỏa tòa nhà 99 Trần Bình nơi bệnh nhân sinh sống.

Nhân viên xét nghiệm đã lấy mẫu suốt đêm qua và đến 3h sáng nay lấy được trên 300 mẫu cư dân trong tòa nhà. Cả tòa nhà có 1.200 cư dân nhưng chỉ lấy mẫu một số khu vực có liên quan.

Tác giả: LAN ANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP