Xã hội

Một bệnh nhân ở Phú Yên tử vong liên quan COVID-19

Đây là bệnh nhân 17108, bị di chứng tai biến mạch máu não, sống thực vật đã 6 năm. Trong 18 giờ qua, Phú Yên ghi nhận thêm 50 ca dương tính.

Phong tỏa một khu vực dân cư ở phường Hòa Hiệp Nam (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) nơi có ca F0 sinh sống - Ảnh: DUY THANH

Sáng 3-7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên báo cáo về trường hợp tử vong đầu tiên ở tỉnh liên quan COVID-19.

Đó là bệnh nhân 17108, bị di chứng tai biến mạch máu não, sống thực vật đã 6 năm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Tô Phương Bắc - chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên) - cho biết bệnh nhân 17108 là ông T.T., 58 tuổi, ở thôn Ngân Điền (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) là người đã từng bị tai biến mạch máu não, nằm một chỗ.

Ông T. là F1 của con ruột, là bệnh nhân 15541, nên được đưa đi cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa. Sau đó, ông T. được xét nghiệm COVID-19 và cho kết quả dương tính. "Ông qua đời chiều tối 2-7 và được mai táng vào rạng sáng nay" - ông Bắc thông tin.

Cũng theo báo cáo của Ban chỉ đạo, bệnh nhân 14125 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng diễn biến nặng, hiện đang thở máy và lọc máu nhân tạo.

Báo cáo cũng cho biết từ 17h ngày 2-7 đến 8h ngày 3-7, tỉnh phát hiện thêm 50 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ghi nhận tại tỉnh từ ngày 23-6 đến nay lên 247 ca.

Các ca mắc mới ghi nhận ở TP Tuy Hòa (29 ca, nâng tổng số ca ghi nhận lên 164), huyện Sơn Hòa (3 ca, tổng 41 ca), thị xã Đông Hòa (1 ca, tổng 8 ca), huyện Tuy An (15 ca, tổng 17 ca), huyện Sông Hinh (2 ca, tổng 12 ca).

Trong 50 ca nhiễm mới, có 2 trường hợp F1, F2 đang điều trị tại bệnh viện, 23 ca đang cách ly tập trung, 1 ca đang cách ly tại nhà, 14 ca tại cộng đồng đang điều tra dịch tễ.

Ngành y tế đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, cách ly các đối tượng theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý ổ dịch theo quy định.

Tác giả: Duy Thanh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP