Trong nước

Miền Bắc giảm nhiệt từ mai, miền Nam nắng trên 30 độ

Không khí lạnh tràn về từ ngày 9/2, sau đó sẽ dồn xuống mạnh hơn khiến nền nhiệt miền Bắc và Bắc Trung Bộ giảm mỗi ngày 1-2 độ C.

Một tuần qua miền Bắc và Bắc Trung Bộ liên tục nắng, nhiệt độ cao nhất lên 27-30. Một số nơi như Phù Yên, Yên Châu (Sơn La) nóng 34 độ, Mai Châu (Hòa Bình) 35 độ, Tương Dương (Nghệ An) 36 độ C. Hà Nội từ 8h đã nắng, đến 14h nhiệt độ lên 30-31 độ C.

Nguyên nhân khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang mùa đông nhưng nóng như hè là khối không khí lạnh suy yếu, nhường chỗ cho vùng áp thấp phía tây phát triển mạnh. Ban đêm trời có gió, nhiệt độ giảm còn 18-21 ở Tây Bắc Bộ, Hà Nội và Đông Bắc Bộ khoảng 21-23, riêng vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) chỉ 10-12 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, khối không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc khiến vùng thấp phía tây suy yếu một chút vào ngày mai 9/2. Nhiệt độ mùng 5 tháng giêng sẽ giảm khoảng 1-2 độ, cao nhất ở Hà Nội và Đông Bắc Bộ khoảng 29, riêng Tây Bắc Bộ duy trì 29-32 độ C.

Đỉnh Fansipan (Lào Cai) cao 3.143 m tràn ngập nắng, đôi trẻ chụp ảnh giữa vạt hoa nở rộ. Ảnh: CTV

Từ chủ nhật 10/2, không khí lạnh tác động mạnh hơn, nền nhiệt Bắc Bộ sẽ giảm tiếp 1-2 độ, tại Hà Nội còn khoảng 28, các khu vực khác dưới 27 độ. Trời nhiều mây hơn, nắng không còn mạnh.

Từ thứ hai 11/2, ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, không khí lạnh dồn xuống mạnh, miền Bắc sẽ có mưa rải rác. Nhiệt độ giảm sâu, Hà Nội khoảng 19-24, Lạng Sơn 16-19, Sa Pa 12-18.

Miền Trung hôm nay và ngày mai tiếp tục có nắng sớm, nhiệt độ cao nhất lên 30-32. Đến ngày 11/2, khi không khí lạnh làm vùng thấp phía tây suy yếu, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa trở lại, nhiệt độ tại TP Vinh (Nghệ An) còn 21-26.

Nam Bộ và Tây Nguyên ba hôm tới trời tiếp tục nắng mạnh, cao nhất ở Tây Nguyên 30-33 độ, Nam Bộ 32-34 độ. Nắng nóng 35 độ C xảy ra ở một vài nơi Đông Nam Bộ. Ban đêm tiết trời dễ chịu, Tây Nguyên khoảng 18-21; Nam Bộ 22-25 độ C.

Mùa đông miền Bắc và Bắc Trung Bộ bắt đầu từ giữa tháng 11, từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau gọi là chính đông, nhiệt độ xuống thấp nhất trong năm do liên tục đón các đợt không khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống. Tuy nhiên, do tác động của El Nino, mùa đông 2018-2019 ấm hơn hẳn mọi năm, nhiệt độ trung bình tăng lên khoảng 1-3 độ C.

Đợt rét nhất là từ ngày 29/12/2018 đến 3/1/2019, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ba ngày liên tiếp nhiệt độ xuống dưới 0, thấp nhất là âm một, băng giá xuất hiện dày từ đỉnh xuống dưới khoảng 700 m. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nền nhiệt phổ biến 8-10, Bắc Trung Bộ 10-12 độ C.

Tác giả: Xuân Hoa

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP