Nhân ái

Mẹ công nhân cầu cứu khắp nơi cho con chữa ung thư

Chị Phan Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1984, trú tại ấp Hoà Thịnh, xã Hoà Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã phải bỏ làm công nhân từ khi có con mắc bệnh ung thư để đưa con chữa trị khắp nơi.

Bé Nguyễn Văn Việt Nam (5 tuổi) không may mắc bệnh ung thư máu đã 2 năm nay. Ảnh: GĐCC

Con của chị Nhung là bé Nguyễn Văn Việt Nam (5 tuổi) không may mắc bệnh ung thư máu đã 2 năm nay. Được biết, bé Nam đã điều trị hơn một năm trước đó nhưng nay bị tái phát trở lại. Mỗi đợt điều trị cho bé Nam rất tốn kém, tất cả chi phí đều trông chờ vào đồng lương ít ỏi của bố mẹ. Hiện bố của bé Nam làm thuê tự do, thu nhập tính theo ngày công, không ổn định; mẹ của bé làm công nhân, sau khi con bệnh cũng nghỉ làm ở công ty để chăm sóc con.

“Từ khi con tôi mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình tôi đã đưa cháu đi điều trị nhiều nơi, từ huyện đến tỉnh, nay là Bệnh viện Ung Bướu (TPHCM). Gia đình tôi đã tổn hao rất nhiều tiền bạc, nợ nần chồng chất. Lâm vào cảnh kiệt quệ vì chữa bệnh cho con, gia đình lại không có tài sản đáng giá, không có đất đai, chỉ làm thuê kiếm sống qua ngày” - chị Nhung nói.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của bé Nguyễn Văn Việt Nam xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Phan Thị Tuyết Nhung (mẹ của bé Nam), SĐT: 0366689040, chuyển khoản qua số chứng minh thư nhân dân: 351553467, địa chỉ trường trú tại ấp Hoà Thịnh, xã Hoà Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Tác giả: MINH HƯƠNG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP