Xã hội

Mẹ chồng và con dâu vào viện khám, phát hiện cùng mắc Covid-19

Hà Nội trưa 28-8 ghi nhận thêm 28 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 2 ca bệnh tại ổ dịch mới phát sinh là mẹ chồng và con dâu, thường xuyên đi chợ Ngọc Hà.

Trưa 28-8, TP Hà Nội ghi nhận 28 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 5 ca tại cộng đồng và 23 ca ghi nhận khi đã cách ly.

Ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) đang là ổ dịch phức tạp nhất ở Hà Nội - Ảnh: Ngô Nhung

Các ca bệnh phân bố theo quận, huyện: Thanh Xuân (15), Hoàng Mai (6), Ba Đình (2), Thanh Trì (2), Đan Phượng (1), Đống Đa (1), Thạch Thất (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: Sàng lọc ho sốt (3), chùm F1 của ho sốt cộng đồng (19), chùm liên quan TP HCM (6).

Sàng lọc ho sốt có 3 bệnh nhân:

1. Đ.T.T.H. (nữ, SN 1963), địa chỉ: Ngõ 3 Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình. Trong vòng 2 tuần, bệnh nhân thường xuyên đi chợ Ngọc Hà cùng con dâu, ngày 25-8 có triệu chứng rất mệt mỏi nên ngày 27-8 được con dâu N.T.T. đưa vào khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, được lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

2. N.T.T. (nữ, SN 1984), địa chỉ: Ngõ 3 Sơn Tây, Kim Mã, Ba Đình. Trong vòng 2 tuần bệnh nhân thường xuyên đi chợ Ngọc Hà cùng mẹ chồng, 27-8 có đưa mẹ chồng là Đ.T.T.H vào khám tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

3. N.V.T. (nam, SN 1946), địa chỉ: Đội 10, Tân Lập, Đan Phượng. Bệnh nhân là người già thường chỉ ở nhà, có nhiều đợt biểu hiện ốm mệt nên gia đình thường mua thuốc cho uống. Ngày 18-8 bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng, được gia đình mua thuốc cho uống, đến 27-8 bệnh nhân vẫn mệt, được gia đình đưa đi khám tại Bệnh viện Đan Phương, được làm test nhanh dương tính SARS-CoV-2, ngày 28-8 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính SARS-CoV-2.

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng có 19 ca thì có 15 ca liên quan đến ổ dịch ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Các ca bệnh còn lại ở 2 huyện: Thanh Trì và Thạch Thất

Chùm liên quan TP HCM có 6 bệnh nhân đều liên quan đến ổ dịch tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai.

Như vậy, từ 18 giờ 27-8 đến 12 giờ 28-8, TP Hà Nội ghi nhận 42 ca mắc Covid-19.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27-4-2021) là 2.937 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.530 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.407 ca.


Tác giả: B.H.Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP