Xe

McLaren 720S xuất hiện với màu áo Gulf độc đáo

McLaren hợp tác cùng thương hiệu dầu Gulf cho ra mắt phiên bản đặc biệt của mẫu siêu xe 720S với ngoại thất tốn đến 20 ngày để hoàn thành.

Khi bắt tay vào hè năm ngoái, hai bên hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng nhiều ý tưởng phối màu đặc biệt cho các dòng siêu xe thương mại của McLaren. Để hiện thực hóa điều đó, hãng siêu xe đến từ Anh Quốc mới đây đã ra mắt chiếc 720S độc đáo với màu sơn lấy cảm hứng từ màu đặc trưng của Gulf và những chiếc xe đua của họ trước đây.

Thông qua MSO – McLaren Special Operations, chiếc 720S coupe này xuất hiện với màu áo mới cực kỳ ấn tượng. Tuy đơn giản với hai phối màu xanh nhạt và cam thường thấy, tuy nhiên, bộ phận đảm trách cá nhân hóa của McLaren cho biết họ tốn đến 20 ngày làm việc dể hoàn thành lớp sơn hoàn toàn thủ công này. Bên cạnh đó, logo Gulf được thêm vào ở ngay phần nắp ca-pô cũng như hai bên hông xe, trước vòm bánh sau.

Chiếc McLaren 720S "độc nhất vô nhị" này được trang bị bộ mâm năm chấu kép với thiết kế hình sao, làm bằng nhôm nhẹ và sơn màu bạc. Viền mâm được tô điểm bằng đường viền màu màu cam đứt đoạn, hệ thống phanh phía trong cũng nổi bật với cùm phanh màu cam. Các chi tiết ở cản trước, hốc đèn và nắp động cơ phía sau được sơn đen bóng thay vì ốp sợi carbon.

McLaren 720S được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.0 lít với khả năng sản sinh công suất cực đại 710 mã lực và mô-men xoắn tối đa 770 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động, ly hợp kép 7 cấp SSG.

Chiếc siêu xe này có thời gian tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây và nó chỉ mất 7,8 giây để đạt vận tốc 200 km/h. Tốc độ tối đa mà chiếc siêu xe này có thể đạt được là 341 km/h. Xe được trang bị ba chế độ lái Comfort, Sport và Track.

“McLaren và Gulf đã có sự hợp tác cùng nhau từ năm 1968 và chúng tôi là một trong những thương hiệu gắn liền với nhau thành công nhất thế giới. Chúng tôi rất tự hào khi có cơ hợp làm việc cùng MSO để mang đến thế giới màu sơn xanh và cam đặc trưng của Gulf trên một chiếc 720S” - ông Mike Jones, CEO của Gulf Oil chia sẻ.

“McLaren Automotive đã khẳng định bản thân là một công ty sản xuất siêu xe tiên phong trong vòng chỉ 10 năm qua, nhưng thương hiệu này thực chất đã có một lịch sử đáng chú ý trước cả quãng thời gian đó và thật tuyệt khi khách hàng đón nhận những phối màu nổi tiếng trên những chiếc siêu xe McLaren hiện đại” - Mike Flewitt, CEO của McLaren Automotive phát biểu.

Bên trong, khoang lái của xe được bọc da thuộc màu đen vưới các đường chỉ khâu tương phản màu cam nổi bật. Đai an toàn của được hoàn thiện với vải màu cam. Logo của hãng dầu Gulf cũng được in trên bệ cửa của xe cũng như thêu trên tựa đầu ghế.

720S với phối màu Gulf kỷ niệm hai thương hiệu hiệu suất cao đã vẽ nên lịch sử lâu đời của ngành công nghiệp xe hơi cũng như bộ môn đua xe thể thao, những thương hiệu mới đây đã bắt tay để trở thành đối tác chiến lược mới, làm hào hứng người mâm mộ và khách hàng trên khắp thế giới.

Chiếc xe này là thể hiện khả năng của MSO và mang lại hình ảnh của chiếc McLaren F1 GTR #25R vừa được hoàn thành quá trình phục chế trong thời gian gần đây, đó là một chiếc xe đua nổi tiếng ở thập niên 90. Chiếc 720S với phối màu ngoại thất và nội thất đầy quyến rũ này được tạo ra bằng sự hợp tác chặt chẽ với Gulf, điều này hoàn toàn cho thấy tiềm năng khách hàng mà chúng tôi có thể làm việc với đội ngũ lành nghề của MSO để cá nhân hóa chiếc McLaren của họ.

Tác giả: CTV Khả Hoàng

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP