Pháp luật

"M.â.y m.ư.a" với 2 bạn tình, cụ ông 72 tuổi bị chuốc thuốc mê lấy sạch tài sản

Thiếu tiền ăn tiêu, lại không có việc làm ổn định, hai người phụ nữ lập mưu rủ bạn tình 72 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục, sau đó chuốc thuốc ngủ rồi cướp tài sản.

Ngày 24/1, TAND huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng đã đưa vụ án ra xét xử, đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương ở số 3A1, khu tập thể đóng tàu Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng về tội “Cướp tài sản” theo khoản 2 điều 168 BLHS…

Trước đó, ngày ngày 26/4/2018, ông Vũ Huy H. SN 1947, ở phường Hòa Nghĩa, Dương Kinh. TP Hải Phòng có đơn trình báo CAH Kiến Thụy về việc vào lúc 9h30 ngày 8/4/2018, tại nhà nghỉ Minh Thành, ở thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, Kiến Thụy, Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Thị Hương, SN 1970, phường Quán Trữ, quận Kiến An, lừa dối, dụ dỗ ông uống thuốc ngủ, chiếm đoạt tài sản gồm: 1 xe máy BKS 16L9-3903, 1 đăng ký xe máy, 1 thẻ căn cước công dân, 1 chứng minh nhân dân mang tên Vũ Huy H., 1 ĐTDĐ và 100.000 đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương

Ngày 27/4/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Thụy đã bắt giữ Nguyễn Thị Phương, thu giữ 1 ĐTDĐ, 1 thẻ căn cước công dân, 1 chứng minh nhân dân mang tên ông H., 1 xe máy BKS 16M9-5453. Ngày 27-4, bà Phan Thị Liên, SN 1964, ở phường An Dương, quận Lê Chân đến giao nộp cho cơ quan công an 1 xe máy BKS 16L9-3903 và 1 đăng ký xe máy BKS 16L9-3903.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Phương khai nhận tối 7/4/2018, tại nhà Nguyễn Thị Hương, Phương nói với Hương là đang cần tiền trả nợ nên Hương gọi điện thoại rủ ông H, quan hệ tình dục với Phương và Hương (vì trước đó ông H. đã quan hệ tình dục và cho tiền Hương).

Sau khi được ông H. đồng ý quan hệ tình dục với cả Phương và Hương, nên sáng 8/4/2018, Hương bàn bạc với Phương mua thuốc ngủ chuốc cho ông H. uống rồi chiếm đoạt tài sản, Phương đồng ý. Ngày 8/4, Hương và Phương hẹn ông H. đến nhà nghỉ Minh Thành để mây mưa. Do tuổi cao, sức yếu nên ông H. bất lực không thể quan hệ tình dục với Phương và Hương.

Lúc này, Phương lấy 8 viên thuốc ngủ và cốc nước đưa cho ông H. bảo đó là thuốc kích dục, uống vào sẽ khỏe như thanh niên. Ông H. cả tin nên đã uống hết số thuốc ngủ trên. Vài phút sau, ông H. ngủ say, Hương lấy chìa khóa xe, 1 đăng ký xe máy, 1 thẻ căn cước công dân, 1 chứng minh nhân dân và 100.000 đồng ở ví của ông H. đưa cho Phương. Sau khi lấy được tài sản của ông H. Hương chỉ dẫn Phương đến hiệu cầm đồ cầm cố xe máy được 7 triệu đồng. Phương chia cho Hương 3,5 triệu đồng.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Kiến Thụy kết luận 1 xe máy BKS 16L9-3903 trị giá 9 triệu đồng, 1 ĐTDĐ trị giá 150.000 đồng.

Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phương 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo khoản 2 điều 168 BKHS. Đối với Nguyễn Thị Hương hiện chưa xác định được lai lịch nên cho cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Bách

Nguồn tin: Báo Bảo vệ pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP