Trong tỉnh

Nghệ An: Mâu thuẫn khi đi hát karaoke, người đàn ông bị đâm tử vong

Sau khi liên hoan ngày đại đoàn kết, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke. Trong quá trình hát, Long xảy ra mâu thuẫn với Đức. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là Long dùng dao đâm Đức tử vong.

Ngày 19-11, Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Nghĩa Hưng vào đêm ngày 18-11.

Theo đó, vào tối ngày 18-11, Nguyễn Văn Long (SN 1967) trú xóm 10, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn cùng Hoàng Văn Đức (SN 1987) và một số người trong xóm tổ chức ăn uống mừng ngày hội Đại đoàn kết.

Mâu thuẫn trong lúc hát karaoke, Long dùng dao đâm Đức tử vong (ảnh minh họa)

Sau chầu ăn nhậu, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke. Trong lúc hát, Long và Đức xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Đỉnh điểm của sự việc là hai bên xông vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Long dùng dao đâm vào bụng Đức.

Thấy Đức gục xuống, mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên Đức đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an huyện Nghĩa Đàn nhanh chóng có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Nguyễn Văn Long bị bắt cùng với con dao gây án ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: PV (Tổng hợp)

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP