Trong tỉnh

Nghệ An: Mâu thuẫn, hai anh em mang theo súng bắn gục đối thủ trong đêm

Mâu thuẫn, Ngô Minh Trí (Nghệ An), và anh trai mình đã mang theo 2 khẩu súng, khi gặp đối thủ, Trí liền nổ súng khiến một người bị thương nặng.

Ngày 3-7, một nguồn tin cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Ngô Minh Trí (25 tuổi), Ngô Thế Mạnh (29 tuổi, anh trai Trí) và Lê Hồng Hải (25 tuổi, đều trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng.

Cầu Dinh, nơi xảy ra vụ nổ súng khiến nạn nhân Minh trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 14-6, do mâu thuẫn, Phạm Văn Đạt (31 tuổi, trú xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) hẹn Ngô Thế Mạnh đến cầu Dinh ở xã Tam Hợp để nói chuyện. Lúc đi, Phạm Văn Đạt đã rủ thêm một số người bạn, trong đó có anh Hồ Văn Minh mang theo dao, kiếm đến điểm hẹn thì gặp Trí, Mạnh và Hải. Đêm khuya cùng ngày, gặp nhau tại điểm hẹn, Trí rút súng thể thao bắn một phát khiến đạn găm vào ngực anh Minh làm nạn nhân gục tại chỗ. Còn Mạnh dùng súng bắn đạn cao su bắn uy hiếp.

Sau khi gây ra vụ nổ súng, nhóm của Trí vứt súng xuống suối gần hiện trường rồi bỏ trốn và bị công an bắt giữ sau đó. Nạn nhân Minh bị thương nặng được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo pháp luật.

Tác giả: Hải Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP