Pháp luật

Mâu thuẫn giết người vì chúc bia gái xinh tại bar

Nghe đồng bọn thông báo trong lúc đi chúc bia bàn có các cô gái tại quán đã bị nhóm bàn bên cạnh "nhìn đểu", Thảo ấm ức trả thù.

Ngày 8/9, phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an Nghệ An tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thảo (25 tuổi); Vương Xuân Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Khánh (28 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàng (22 tuổi) đều trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, trước đó đêm 1/9 Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Văn Hoàng và Vương Xuân Hoàng, Nguyễn Văn Khánh cùng nhóm bạn tới quán bar tại đường An Dương Vương, thành phố Vinh để vui chơi.

Tại quán, Văn Hoàng và Xuân Hoàng cầm bia sang một bàn có ba cô gái để chúc thì xuất hiện hai nam thanh niên trong nhóm của Nguyễn Quang Hậu (25 tuổi, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) ngồi bàn bên cạnh đi tới nhìn với ánh mắt không hài lòng. Nghe hai người tên Hoàng quay về bàn mách chuyện, Thảo đáp "Nhìn đểu thì lát nữa ta đánh".

Hơn 22h, Thảo cùng đồng bọn bọn ra về đứng cách cửa quán khoảng 10m đợi nhóm của Hậu đi phía sau.

Sau vài lời đối đáp, hai nhóm lao vào nhau ẩu đả, anh Hậu được xác định bị Thảo ném đá ngã ra đường trước lúc dùng gậy tấn công liên tiếp khiến tử vong tại chỗ. Lê Văn Dũng nhảy vào đỡ đòn cho Hậu cũng bị thương nặng.

Trong vụ án này, nghi can Nguyễn Văn Hoàng là quân nhân, vì vậy công an Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ chuyển toàn bộ vụ án cho phía nhà chức trách quân đội thụ lý.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP