Trong nước

Mất trộm 4.000 kíp nổ ở mỏ đá Khe Diều

Kho vật liệu của công ty Công ty cổ phần vật liệu xây dựng 368 đặt trên sườn đồi thuộc khu vực mỏ đá Khe Diều đã bị kẻ gian đột nhập, lấy mất nhiều đồ đạc, trong đó có 4.000 kíp nổ.

12 2 dieu tra vu mat 4 000 kip no 1486888814
Đường vào khu vực mỏ đá Khe Diều, khu vực kho bị mất cắp nằm sau phía sườn đồi - Ảnh: AK

Chiều 12-2, đại tá Đặng Ngọc Sơn - phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết cơ quan điều tra công an tỉnh đang điều tra để làm rõ vụ mất trộm khoảng 4.000 kíp nổ tại một mỏ đá trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Sơn, đầu năm 2017, lãnh đạo mỏ đá Khe Diều (thuộc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng 368) đóng tại thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc đã báo với cơ quan chức năng vừa bị kẻ gian đột nhập kho lấy trộm khoảng 4.000 kíp nổ dùng để kích nổ mìn khai thác đá.

Cụ thể, trong đêm mưa, kho vật liệu (trong đó có hàng ngàn kíp nổ) của công ty được đặt trên sườn đồi thuộc khu vực mỏ đá Khe Diều bị kẻ gian dùng dụng cụ cắt khóa, đột nhập, lấy đi nhiều loại vật dụng, trong đó có 4.000 kíp nổ.

Công an tỉnh và Công an huyện Phú Lộc đã triển khai khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và khoanh vùng, xác minh đối tượng.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn cho biết hiện vụ việc đang được Công an huyện Phú Lộc và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh tiếp tục điều tra. Ông Sơn nhận định rất có thể đây là một vụ trộm cắp vặt.

Được biết, mỏ đá Khe Diều do Công ty CP Xây dựng giao thông Thừa Thiên - Huế chuyển nhượng cho Công ty 368 từ năm 2014, nhằm phục vụ cho dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1.

Đến năm 2016, khi tuyến quốc lộ 1 hoàn thành, mỏ đá này tiếp tục được tận dụng khai thác đá làm vật liệu xây dựng.

Tác giả bài viết: PHÚ XUÂN

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP